Bài học về cái nắp chai

[ĐHNH_BTTT] SAY TO SUCCEED – Cuộc thi hùng biện lần III do CLB Phát thanh phối hợp cùng CLB Mầm Sống tổ chức với sự bảo trợ thông tin của Ban Thông tin Truyền thông đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Sau vòng thử thách đầu tiên, 109 thí sinh đã xuất sắc vượt qua để bước tiếp vào vòng thi thứ 2 mang tên : “Hùng biện ngôn từ” diễn ra vào ngày 25/5.

Để trang bị những kĩ năng cần thiết về diễn thuyết cho thí sinh có thể tự tin bước vào cuộc thi, ngày 24/5 tại giảng đường C101 đã diễn ra buổi training với sự tham gia của diễn giả: Thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An – Phó Giám đốc trung tâm đào tạo kỹ năng sống Ý tưởng Việt. Buổi training diễn ra trong không khí sôi nổi gần gũi giữa diễn giả và các thí sinh. Với mục đích cung cấp cho thí sinh cách xây dựng hình ảnh diễn giả chuyên nghiệp, thầy An đã đặt ra những tình huống hài hước dí dỏm để thí sinh ứng xử.

Có mặt sớm tại buổi training, B4T đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện cùng thí sinh Võ Thị Bích Vân – SV Khóa 29. Bích Vân chia sẻ: “Mới đầu em tham gia S2 chỉ để thử sức và vui là chính, không ngờ mình lại lọt vào vòng 2. Các câu hỏi trắc nghiệm ở vòng 1 không quá khó nhưng lại phải suy nghĩ kĩ càng. Hôm nay em rất háo hức khi được đi nghe diễn giả trình bày về nghệ thuật hùng biện. Em hy vọng mình có thể trang bị thêm sau buổi training này.

10358102_450726401731536_904971716_n

Mở đầu buổi training, chị PhanThị Lan Anh – Trưởng ban tổ chức cuộc thi Say To Succeed 2014 đã thông qua thể lệ cũng như thời gian của vòng thi Hùng biện ngôn từ tiếp theo. Đại diện BTC cũng có những phần văn nghệ và hoạt náo để thu hút hơn sự chú ý của các thí sinh.

 IMG_7211

Nói đến phương pháp chinh phục khán giả, thầy An đã đưa ra hình  độc đáo và thú vị: “cái nắp chai”. Việc tương tác giữa khán giả hay ban giám khảo với diễn giả cũng giống như việc rót nước từ trong chai ra. Để giao lưu và chia sẻ kiến thức cho người khác bạn phải “mở nắp chai trong tâm hồn” của mình trước. Sau đó, “rót” chúng vào tâm hồn của người khác. Bài học về cái nắp chai chính là một điểm quan trọng làm nên sự thành công của một diễn giả.

IMG_7209

“Trước hết ta phải mở được “nắp chai” trong tâm hồn ta, mở được chính tâm hồn bản thân ta với một tâm thế thoải mái, và giới thiệu bản thân mình với người khác để từ đó họ có thể tự động giới thiệu họ đối với bạn mà bạn không cần phải đặt câu hỏi với họ. Ta có thể thấy rằng dù ta cũng có dí dỏm, thông minh hay điềm đạo như những người nổi tiếng đó, thì ta cũng không thể trở thành một trong số họ, đơn giản mỗi người có mỗi tố chất riêng, một đặc điểm đã trở thành thương hiệu của chính họ. Họ có kiến thức chuyên môn sâu sắc, một nghiệp vụ lành nghề. Đó chính là những gì bạn cần là chuẩn bị cho mình một kiến thức chuyên sâu, tạo thương hiệu của chính bản thân luôn là điều tồn tại mãi mãi đối với bạn.”

IMG_7219

Đứng trước đám đông điều làm nên sự khác biệt và gây ấn tượng cho khán giả chính là phong cách của diễn giả. Các nhân tố có thể kể đến như: hài hước, dí dỏm, linh hoạt, ngôn ngữ cơ thể…Chính những nhân tố ấy đã làm cho các MC nổi tiếng như Trấn Thành, Thanh Bạch, Nguyên Khang… thành công trong việc nói trước công chúng.  Một lưu ý cũng rất quan trọng mà thầy An chia sẻ là cần phải đánh vào “trung tâm dễ chịu” của người nghe hay chính là đánh vào điều mà khán giả quan tâm tới. Bên cạnh đó một mở đầu ấn tượng và một kết thúc cao trào cũng là một cách khiến bạn có thể ghi điểm trong mắt ban giám khảo. Mở đầu là một câu chuyên dẫn dắt hay kết lại bằng một bài thơ có thể tạo nên sự độc đáo trong bạn.

IMG_7231

Phần trao đổi, giao lưu giữa các thí sinh và thầy An cũng hết sức sôi động, thú vị. Với những từ ngữ hết sức giản dị: ước mơ, thành công, ôm ấp, hy sinh,… các thí sinh có mặt trong buổi training đã thể hiện sự hiểu biết, lanh lợi của mình: “Khi chúng ta được sinh ra thì chúng ta đã được ôm ấp bởi chính vòng tay gia đình, cha mẹ. Còn khi được lớn lên thì ta được ôm ấp bởi chính người ta yêu.” – một thí sinh nam chia sẻ về từ “ôm ấp”.

Hay  “Người yêu theo mình nghĩ là người để mình chia sẻ … mọi thứ từ những niềm vui, nỗi buồn, tất cả những thứ liên quan đến cuộc sống của ta.” – quan niệm về “người yêu” của một thí sinh khác.

Hay những chia sẻ hết sức “ngộ” của 2 thí sinh khác về “gia đình và phụ nữ” : “90% phụ nữ không thích đàn ông mặc áo hồng, và 90% đàn ông mặc áo hồng không thích phụ nữ”; “không có phụ nữ xấu, chỉ có  phụ nữ làm hoài vẫn xấu”, …

Gặp bạn Phạm Thị Thu Thảo – SV Khóa 27 – sau buổi training, bạn chia sẻ: “Mình thấy rất vui và tự hào khi lọt vào top 109 của cuộc thi. Hôm nay thầy An chia sẻ những điều rất bổ ích và quý giá mà mình nghĩ khó có cơ hội tiếp cận nếu không tham gia ngày hôm nay. Với những gì Thầy trang bị, mình nghĩ đã đủ tự tin để bước vào vòng thi ngày mai.”

IMG_7211

Kết thúc buổi training với những kiến thức cũng như những chia sẻ vô cùng hữu ích từ thầy Hòa An, hi vọng các bạn thí sinh đã có thể tự tin hơn bước vào vòng thi tiếp theo mang tên : “Hùng biện ngôn từ”. Chúc các bạn thí sinh hoàn thành tốt phần thi của mình! Hãy để tiếng nói của mình dẫn đến thành công.

Con người ta khi sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh, mà họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, và trong lòng mọi người.

                                                         B4T_ Mỹ Duyên – Đức Tiên – Diễm Sương-Mai Xù