“Đại học” – hai tiếng như chứa đựng cả một niềm khát khao của bao sĩ tử trong suốt quá trình 12 năm đèn sách. Tại thời điểm này, nếu đóng vai trò là một học sinh lớp 12 đang ngồi trên ghế nhà trường, chắc chắn trong suy nghĩ của bạn sẽ lần lượt hiện lên một chuỗi các câu hỏi như: “Chọn trường nào? Ngành nào? Sau này, mình sẽ làm gì?…”. Thấu hiểu được tâm lí ấy, hôm nay (16/2/2014) tại trường ĐH Bách Khoa TPHCM (cơ sở Q10) các trường ĐH trong khu vực TPHCM phối hợp với Ban Giám Hiệu các trường THPT ở cụm phía nam tổ chức buổi “tham quan hướng nghiệp cho học sinh THPT”. Buổi hướng nghiệp diễn ra thành công tốt đẹp và thật sự đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của phụ huynh và học sinh.

Ngay từ lúc sáng sớm, không khí tại trường ĐH Bách Khoa đã dần dần “nóng” lên bởi các trường THPT lần lượt đổ về đây, thêm vào đấy là sự nhộn nhịp chứa đựng ở mỗi gian hàng. Mang trong mình sứ mệnh giải đáp thắc mắc cho các bạn học sinh, đồng thời quảng bá thương hiệu ngôi trường mà mình đang theo học nên Ban Tư Vấn tuyển sinh ở mỗi trường Đại Học làm việc rất nhiệt tình và hăng say. Xen lẫn đấy là các trò chơi, tiết mục văn nghệ do các bạn sinh viên tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người. Trong mùa tuyển sinh năm nay, nếu như trường ĐH Luật TPHCM lấy chỉ tiêu là 1500 thì trường ĐH Quốc Tế lại lấy chỉ tiêu là 1000. Bên cạnh đó, ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật TPHCM lấy chỉ tiêu khá cao (3500 chỉ tiêu), và chỉ tiêu của trường ĐH GTVT là trên 2000….Còn rất nhiều trường với nhiều gian hàng, thật sự đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn học sinh trên khắp các tỉnh thành

Nổi bật và thu hút sự quan tâm nhất trong ngày hôm nay có lẽ là trường ĐH Ngân Hàng TPHCM. Trong mùa tuyển sinh năm nay, nhà trường mở thêm hai ngành tuyển sinh đại học, đó là: LUẬT KINH TẾ và KINH TẾ QUỐC TẾ. Bên cạnh đó, trường ĐH Ngân Hàng TPHCM còn tiếp tục có một sự thay đổi như sau: Điểm chuần trúng tuyển xét theo khối thi chung cho tất cả các ngành, trừ ngành Ngôn ngữ Anh; Xét phân ngành học (trừ ngành ngôn ngữ Anh) đối với các ngành căn cứ và chỉ tiêu phân ngành, nguyện vọng và kết quả học tập sau 3 học kì đầu của khóa học. Đối với Hệ liên thông đại học, nhà trường sẽ xét trúng tuyển căn cứ vào chỉ tiêu và điểm sàn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo; hệ cao đẳng nguyện vọng 1, thi khối A, A1, D1 theo đề thi chung Đại Học của Bộ và xét tuyển NV2 (đối với thí sinh không đạt điểm tuyển NV1 đại học) trên cơ sở NV1 cao đẳng chưa đủ chỉ tiêu. Về mặt chỉ tiêu, nhà trường sẽ dành 2750 chỉ tiêu chung cho các ngành: Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế tín, Hệ thống thông tin quản lí, Ngôn ngữ Anh. Đối với hệ cao đẳng Tài chính – Ngân hàng chỉ tiêu là 100 và Hê liên thông đại học sẽ là 100 chỉ tiêu. Là một trường ĐH công lập qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển đã đào tao được 100 ngàn học viên, sinh viên các hệ, đáp ứng nhu cầu nguồn lực để phát triển kinh tế nước nhà và đã được nhà nước trao tặng Huân chương Lao Động hạng III, II, I và Huân chương Độc lập hạng III cùng nhiều phần thưởng cao quý khác, trường ĐH Ngân Hàng TPHCM thật sự đã trở thành một điểm thu hút rất lớn đối với các sĩ tử

Ngoài ra, tổng đài 1068 sẽ đồng hành cùng mùa thi năm 1014. Qua đó, bạn có thể được giải đáp các thắc mắc về thủ tục và trợ giúp làm hồ sơ tuyển sinh 2014, thí sinh cũng có thể biết được chỉ tiêu các ngành, các trường năm 2014 và các năm trước. Tổng đài sẽ cập nhật nhanh và chính xác đề thi, đáp án môn thi năm 2014 đến với mọi người…

Buổi “tư vấn tuyển sinh năm 2014” khép lại mang theo biết bao niềm hi vọng, mong chờ của các bạn lớp 12 về giấc mơ Đại Học, giấc mơ được ngồi trên giảng đường Đại Học. Thay mặt cho Ban Tư Vấn Tuyển Sinh trường ĐH Ngân Hàng TPHCM, xin chúc các bạn có một kì thi tốt, bên cạnh đó cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo, các trường Đại Học, quý phụ huynh và học sinh đã tạo điều kiện cho buổi tư vấn diễn ra thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!!

B4T_HỒ NGỌC MINH THƯ

Một số hình ảnh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại ĐH Bách Khoa: