Tiết mục nhảy dân vũ mở màn của các bạn trong Liên chi Hội sinh viên tạo không khí vui nhộn và hào hứng khởi đầu sân chơi.

Anh Phạm Thanh Tân – Phó bí thư Đoàn trường có đôi lời chia sẻ đối với các bạn sinh viên. Anh nhắn nhủ với tất cả các bạn tham gia chương trình là phải chơi hết sức hết mình một cách chân thật nhất. Tuy không thể theo sát chương trình nhưng anh rất hi vọng rằng các bạn sinh viên sẽ có một ngày chủ nhật vui Tết thật đáng nhớ.


Liên chi Hội trưởng Liên chi hội sinh viên Khoa Kế toán- Kiểm toán, đồng thời là Trưởng BTC chương trình có đôi lời phát biểu. Anh hi vọng “ Buers đón xuân” sẽ đem lại một sân chơi không chỉ đem lại không khí Tết mà còn có thể giúp các bạn sinh viên thư giãn trước khi bước vào màu thi.

Một số hình ảnh hoạt động của chương trình:

Vòng 1:

Trải qua phòng thi này, các bạn sinh viên không những phải nhanh nhẹn mà quan trọng hơn hết đó chính là tinh thần đồng đội của mỗi đội chơi. Chỉ khi biết cách đoàn kết để phối hợp với nhau mới có thể làm nên chiến thắng.


Phần hấp dẫn nhất của vòng 2 đó chính là phần thuyết trình về nội dung câu đối đã viết. Các đội đã gây ấn tượng với BGK bằng cách thuyết trình với những câu thơ hay câu hát, và đặc biệt khi có bạn còn trình bày bằng một bài… rap rất đậm chất Xuân. Chính sự thể hiện xuất sắc phần thuyết trình sáng tạo của các bạn đã khiến BGK phân tâm rất nhiều trong vòng thi này để có thể chọn ra 3 đội vào vòng chung cuộc vì đã có nhiều đội chơi đã bứt phá ở vòng 2.


Trong lúc chờ đợi kết quả vòng 2 là một tiết lục giao lưu văn nghệ của các đội chơi và đội cờ đỏ giám sát, cùng vui hát chào năm mới- “ Ngày xuân long phụng sum vầy”

Vòng 3: 3 đội chơi xuất sắc- đội số 5, 7 và 15 sẽ cùng nhau tranh tài tại vòng 3, được thử tài khéo tay gói bánh của mình trong vòng chơi “ Bánh Tét quê tôi”.


Chuẩn bị sẵn sàng cho vòng 3.


Và đây là thành quả sau 30 phút bừa bộn với nếp, lá, đậu… Ai nói Buers chỉ biết tới những con số nào!


Đội cờ đỏ chung vui cùng đội giải nhất, dù trưa đã nắng nhưng các bạn vẫn rất hết mình.

Sau 3 vòng chơi, đội 15 đã chiến thắng và giành giải nhất của chương trình, cách nhau số điểm không xa là đội về nhì, đội số 7 và giải ba đã thuộc về đội số 5.


Trưởng BTC trao giải cho đội về nhì.

Tài giỏi không kém, đạt giải ba, đó là đội số 5

Bài và ảnh: Liên chi Hội Khoa Kế toán – Kiểm toán