LỄ KHAI GIẢNG – TRAO HỌC BỔNG

VÀ KHÁNH THÀNH THƯ VIỆN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG NĂM HỌC 2014 – 2015

      [BTTTT – ĐHNH] Hòa chung niềm phấn khởi của hàng triệu sinh viên đón chào năm học mới, sáng ngày 25/09 tại Hội trường lớn trường Đại học Ngân Hàng cơ sở Thủ Đức, buổi Lễ Khai giảng đón chào năm học mới đã được diễn ra long trọng với  sự tham gia của đông đảo các vị lãnh đạo Ngân Hàng, địa phương, lãnh đạo trường và gần 400 sinh viên Đại học Cao đẳng chính quy và các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm.

15348442272_a2f4ac811a_o

        Tham dự buổi lễ, về phía Lãnh đạo Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam có đồng chí Nguyễn Toàn Thắng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Kim Anh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đồng chí Cao Xuân Ninh – Phó Vụ trưởng, Phó trưởng VP đại diện Phụ trách VPĐD NHNN tại TP HCM.

         Về  phía Bộ Giáo Dục và Đào tạo, có sự tham gia của đồng chí Hà Hữu Phúc – Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GDĐT tại TP. HCM; đồng chí  Đỗ Hữu Tuyết – Phó Vụ trưởng, PGĐ cơ quan đại diện Bộ GDĐT tại TP. HCM.

         Về  phía Đảng Ủy Khối các trường Đại học – Cao đẳng – TCCN TP. HCM và Đảng Ủy khối Ngân hàng có đồng chí Phạm Thiên Kha – Phó Bí thư thường trực, Đảng Ủy khối các trường ĐH – CĐ – TCCN; đồng chí Trịnh Xuân Quang – Phó Bí thư, Đảng Ủy khối Ngân hàng TP. HCM.

         Về phía đại diện Lãnh đạo các trường bạn có đồng chí Kiều Hữu Thiện – PGĐ Học Viện Ngân Hàng.

         Các thầy cô nguyên là lãnh đạo trường qua các thời kì, NGND TS. Nguyễn Văn Hà –  Nguyên BTĐƯ Nguyên Hiệu trưởng; NGND PGS., TS. Ngô Hướng – Nguyên BTĐƯ Nguyên Hiệu trưởng; PGS., TS. Nguyễn Thị Nhung – Nguyên Phó Hiệu trưởng.

           Buổi lễ còn hân hạnh được chào đón sự hiện diện của  Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Phòng PA83, đại diện trường Đại học Kinh tế – Luật, Cựu sinh viên, các ngân hàng và nhà tài trợ: Sacombank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Quỹ SunWah,…

          Về phía Đại học Ngân Hàng TP. HCM, PGS., TS. Lý Hoàng Ánh – Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Thường vụ Công đoàn trường; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường; BCH Hội sinh viên trường; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường; lãnh đạo trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM qua các thời kỳ; các cán bộ quản lý sinh viên, giáo vụ các khoa; Các cựu sinh viên các khóa, các Hệ Đào tạo của trường; Lớp trưởng các lớp sinh viên; đại diện các Câu Lạc Bộ – Đội – Nhóm; Và đặc biệt hơn 500 sinh viên các khóa 27, 28, 29 cùng đại diện các bậc phụ huynh của sinh viên được tuyển thẳng và đạt thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học 2014 và đặc biệt là các tân sinh viên khóa 30.

          Chương trình được mở đầu với những tiết mục ca nhạc chào mừng rất ấn tượng về trường, về ngành, về đất nước, do CLB Văn Nghệ Xung Kích của trường dàn dựng và biểu diễn.

Thầy-HàPGS., TS. Đoàn Thanh Hà – Phó Hiệu trưởng đọc Thư của Chủ tịch nước và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

       Ngay sau chương trình ca nhạc là Thư gửi Ngành Giáo dục của Chủ tịch nước và thư chúc mừng của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Hiệu trưởng – PGS., TS. Đoàn Thanh Hà đọc thư chúc mừng các thầy cô giáo, cùng học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng đầu năm học mới 2014 – 2015.

Thầy-đồng-TS. Lê Sĩ Đồng –  Phó Hiệu trưởng báo cáo tổng kết năm học 2013 -2014

       Tiếp đến, trong báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng công tác năm học 2014 -2015 TS. Lê Sĩ Đồng – Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh vào các nội dung có liên quan đến đào tạo, tuyển sinh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên. Theo đó, trong năm học 2013-2014, Nhà trường đã thực hiện xét, công nhận tốt nghiệp và tổ chức thành công 3 đợt (10/2013, 4/2014, 6/2014) trao bằng tốt nghiệp cho Sinh viên đủ điều kiện với 2916 sinh viên. Trong đó, hệ đại học là 1439 sinh viên; cao đẳng là 399 sinh viên; liên thông đại học là 911 sinh viên và đại học văn bằng 2 là 167 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp theo đúng niên khóa đào tạo là 59.85% (hệ đại học chính qui) và 47.92% (hệ cao đẳng chính quy).

Thầy-Ánh-PGS., TS. Lý Hoàng Ánh – Hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học 2014-2015

        Trong diễn văn khai mạc, PGS., TS. Lý Hoàng Ánh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định rằng “Gần 40 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những trung tâm hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng. Cùng với sự lớn mạnh của đất nước, xu thế của thời đại, mục tiêu phát triển của Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2020 là trở thành một đại học đa ngành khối kinh tế, kinh doanh quản lý, trong đó ngành kinh tế tài chính – ngân hàng là mũi nhọn”. Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh, năm học 2013-2014, việc mở 2 ngành mới là Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế, được Bộ Giáo dục đào tạo cho phép đào tạo thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, tổ chức đào tạo hệ cử nhân chất lượng cao và liên thông quốc tế và thực hiện xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN, tiếp cận CDIO là thành công lớn của Nhà trường.

        Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng năm học 2014-2015, TS. Nguyễn Toàn Thắng – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, Chủ tịch hội đồng khoa học ngành Ngân hàng đã biểu dương, khen ngợi những thành tựu đạt được của nhà trường trong thời gian qua và đặt ra yêu cầu cho tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trường, với vị thế là một trường Đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giảng dạy trong đó nhiều vấn đề thực tiễn cần phải được tập trung nghiên cứu để tham mưu cho Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ trong việc  hoạch định các chính sách vĩ mô, ban hành qui định về quản lý chính sách tiền tệ, tài chính quốc gia. TS. Nguyễn Toàn Thắng đề nghị sinh viên trường Đại học Ngân hàng phát huy sức sáng tạo, để học tập và nghiên cứu khoa học xứng với tầm vóc là trường Đại học hàng đầu khu vực TP.HCM về đào tạo Tài chính – Ngân hàng. Trên tinh thần đó, nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới 2014 – 2015 được đặt ra là: “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

        Các nghi thức của buổi lễ  Khai giảng chính thức được bắt đầu. Đẫn đầu đoàn rước cờ là  Phó Chủ tịch Hội sinh viên và Tân thủ khoa tuyển sinh Đại học năm 2014 – 2015 với nghi thức chuyển giao cờ truyền thống giữa sinh viên khóa trước đang theo học tại trường và đại diện tân sinh viên trường.

 10703748_660201610744676_3423872745872526582_nNghi thức rước cờ

         Năm học mới này, gần 3000 tân sinh đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng đầy thử thách để vinh dự trở thành sinh viên của trường đại học Ngân Hàng TP HCM.  Đại diện cho thế hệ sinh viên mới của trường, em Lê Thị Hảo – Thủ khoa Khối A kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm học 2014 đã có đôi lời chia sẻ.

        Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM là trường Đại học công lập, trực thuộc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam với gần 40 năm xây dựng và phát triển, là một trong những trường đại học đầu ngành về nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Kinh tế – Kinh doanh – Tài chính – Ngân hàng. Toàn bộ tập thể cũng như từng cá nhân các thầy cô là giảng viên, CBCNV của trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong ngành tài chính ngân hàng nói riêng cũng như toàn bộ nền kinh tế nói chung. Và như để ghi nhận những sự cố gắng đó, Chính phủ, Ngành Ngân Hàng cũng như các địa phương đã có những khen thưởng cho tập thể và các nhân trường đại học Ngân hàng TP. HCM.

15348775235_d1a74da673_oTrường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Khoa Kế toán – Kiểm toán nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

          Ngoài ra, rất nhiều phần học bổng cũng được trao cho các bạn sinh viên và tân sinh viên đã nỗ lực học tập, rèn luyện và đạt được những thành tích xuất sắc. Đầu tiên là phần Khen thưởng và trao học bổng của Thống đốc và của ngành ngân hàng, các đơn vị tài trợ

 15345615651_d0bb2127d1_o

15348505632_c4ef80a0b3_o

15348782705_2292015b34_o

15348818025_49317cdd8e_oKhen thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào

          Buổi lễ Khai giảng đã kết thúc tốt đẹp với rất nhiều dự định cho năm học mới 2014 – 2015. Và cùng vui trong không khí này, buổi lễ Khánh thành Thư viện trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM cũng đã được diễn ra sau đó.

Cắt-băngĐại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cắt băng Khánh thành Thư viện mới

Thư-viện-1

10671494_387126454767797_8978316186489175802_n Thư viện mới khang trang của trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM

tv14 tv13 tv12 tv11 tv10 tv9 tv8 tv5 tv4 tv1Kiến trúc hiện đại, thoáng đãng, yên tĩnh của thư viện

        Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên, giảng viên trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM được học tập, nghiên cứu trong môi trường học tập khang trang, hiện đại. Với sự giúp đỡ của Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan, ban ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trường đại học Ngân Hàng TP. HCM đã tích cực triển khai các dự án xây dựng và đổi mới cơ sở vật chất của trường.

        Mong rằng thời gian tới, đại học Ngân Hàng TP. HCM sẽ luôn phát triển và lớn mạnh, luôn là lá cờ đầu trong lĩnh vực đào tạo sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng và sinh viên Ngân Hàng luôn được họp tập trong môi trường tốt nhất.

B4T _ Nguyễn Khánh Linh_Trần Đức Thành_Thức Hoàng