I. Mục đích – Yêu cầu – Đối tượng:
1. Mục đích:

–          Chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

–          Thực hiện chương trình năm sinh viên Sáng tạo của Hội sinh viên trường ĐH Ngân hàng.

–          Tạo một sân chơi bổ ích và lành mạnh cho Đoàn viên – Hội viên trong trường.

–          Phát triển lực lượng Đoàn viên – Hội viên trẻ của trường.

–          Để các bạn sinh viên có cơ hội hiểu rõ hơn về công tác Đoàn – Hội.

2. Yêu cầu:

–          Chương trình phải có sức hấp dẫn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, mang lại sự vui tươi, sôi nổi, trẻ trung, đoàn kết và đậm chất sinh viên.

–          Chương trình phải được thiết kế đảm bảo các yếu cầu: an toàn, kỷ luật, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Đối tượng tham gia :

–          Toàn thể sinh viên chính quy trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

–          Đặc biệt các anh chị cựu sinh viên trường cũng được tham gia.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC:

  1. A. CUỘC THI SỐ 01 :  “TÔI LÀ ĐOÀN VIÊN – HỘI VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM”.
  2. Nội dung cuộc thi :

–          Bước 01 : Các bạn Đoàn viên – Hội viên gửi 01 tấm ảnh đẹp nhất của mình có mặc áo Đoàn thành niên, áo Hội sinh viên, áo tình nguyện Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, hoặc áo của các CLB Đội – Nhóm, về cho Ban tổ chức cuộc thi qua email : toiyeu.doanhoi@gmail.com kèm theo 01 dòng cảm nhận (không quá 500 từ) với chủ đề : “Cảm nhận của các bạn khi trở thành cán bộ Đoàn Hội trường Đại học Ngân hàng TP.HCM”.

–          Bước 02 : Khi bức ảnh của các bạn dự thi được upload lên fanpage của chương trình : “TÔI YÊU CÔNG TÁC ĐOÀN – HỘI”. Các bạn sẽ share ảnh của mình để mọi người LIKE ảnh của các bạn.

–          Cơ cấu giải thưởng :

Giải được LIKE nhiều nhất Bức ảnh nào được LIKE nhiều nhất sẽ được nhận giải. –    Giải thưởng trị giá 100.000 VNĐ.

–    01 món quà lưu niệm của Ban tổ chức

–    01 Giấy chứng nhận của Hội sinh viên trường.

Giải do BTC chọn BTC sẽ chọn ra bức ảnh nào đẹp nhất sẽ giành được giải. –    Giải thưởng trị giá 100.000 VNĐ.

–    01 món quà lưu niệm của Ban tổ chức.

–    01 Giấy chứng nhận của Hội sinh viên trường.

  • Lưu ý :

–          Các bạn chọn 01 tấm hình đẹp nhất, BTC không yêu cầu hình chân dung hoặc hình tập thể, miễn là hình nhìn sáng, rõ và không bị mờ. Dung lượng không quá 3.0 MB. Đồng thời, BTC không tiếp nhận hình ảnh ghép, photoshop quá đà.

–          Khi gửi ảnh tham dự, các bạn nhớ ghi rõ họ tên, lớp đang theo học, chức vụ (nếu có).

  • Thời hạn nộp hình dự thi :

–          Thời hạn nộp hình dự thi : Từ ngày 30/03/2013 đến hết ngày 06/04/2013.

–          Thời gian bình chọn sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 21h00 ngày 07/04/2013 và kết thúc vào lúc 23h00 ngày 13/04/2013.

  1. B. CUỘC THI SỐ 02 : CHUYỆN TÌNH CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI.
  2. Nội dung cuộc thi :

–          Bước 01 : Các bạn Đoàn viên – Hội viên thiết kế 01 album ảnh hoặc 01 tấm ảnh nói về chuyện tình, tình yêu của cán bộ Đoàn Hội (lưu ý là có mặc áo Đoàn thành niên, áo Hội sinh viên, áo tình nguyện Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, hoặc áo của các CLB Đội – Nhóm) về cho Ban tổ chức cuộc thi qua email : toiyeu.doanhoi@gmail.com kèm theo lời dẫn chuyện hoặc lời bình về câu chuyện của các bạn muốn kể cho mọi người.

–          Bước 02 : Khi album ảnh của các bạn đã được upload lên fanpage của chương trình : “ TÔI YÊU CÔNG TÁC ĐOÀN – HỘI”. Các bạn sẽ share ảnh của mình để mọi người LIKE ảnh của các bạn.

–          Cơ cấu giải thưởng :

Giải được LIKE nhiều nhất Bức ảnh nào được LIKE nhiều nhất sẽ được nhận giải. –    Giải thưởng trị giá 100.000 VNĐ.

–    01 món quà lưu niệm của Ban tổ chức

–    01 Giấy chứng nhận của Hội sinh viên trường.

Giải do BTC chọn BTC sẽ chọn ra bức ảnh nào đẹp nhất sẽ giành được giải. –    Giải thưởng trị giá 100.000 VNĐ.

–    01 món quà lưu niệm của Ban tổ chức.

–    01 Giấy chứng nhận của Hội sinh viên trường.

  • Lưu ý :

–          Album ảnh phải có tên câu chuyện.  Album ảnh phải từ 03 – 10 tấm ảnh.

–          Album ảnh tham dự được quyền dùng Photoshop, chèn chữ, kí hiệu vào hình ảnh. Tuy nhiên, không được photoshop quá đà, ghép ảnh, hoặc những hình ảnh nhạy cảm.

–          Khi gửi ảnh tham dự, các bạn nhớ ghi rõ họ tên, lớp đang theo học, chức vụ (nếu có).

  • Thời hạn nộp hình dự thi :

–          Thời hạn nộp hình dự thi : Từ ngày 30/03/2013 đến hết ngày 06/04/2013.

–          Thời gian bình chọn sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 21h00 ngày 07/04/2013 và kết thúc vào lúc 23h00 ngày 13/04/2013.

IV. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Phân chia theo ban Nội dung công việc Phụ trách
Ban tuyên truyền -Thành lập và thiết kế fanpage “TÔI YÊU CÔNG TÁC ĐOÀN – HỘI”. Thành lập và quản lý email cuộc thi toiyeu.doanhoi@gmail.com.

-Quản lý fanpage và email của cuộc thi.

-Tuyên truyên về cuộc thi đến các giảng đường, các lớp học.

-Dán thông báo cuộc thi, gửi bài cho clb Phát thanh của trường.

Lê Thị Thùy Thanh – Trưởng ban.
Ban hậu cần -Thiết kế banner, poster, bandroll về cuộc thi.

-In thông báo, tờ rơi và phối hợp với ban tuyên truyền thông báo về cuộc thi đến các giảng đường, lớp học.

-Thiết kế mẫu giấy chứng nhận, mua quà lưu niệm của chương trình.

-Thực hiện 01 bộ ảnh về cuộc thi số 02.

-Tổng hợp tất cả hình ảnh và thiết kế thành 01 cuốn tập san cuộc thi.

Trần Hải Đăng – Trưởng ban.
Ban kiểm tra -Kiểm tra tình hình hoạt động của 2 Ban trên.

-Kiểm tra deadline công việc, nhắc nhở mọi người hoàn thành đúng tiến độ.

Phạm Chí Công – Trưởng ban.

Trần Hải Đăng – Phó ban.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo:

Đ/c Phạm Chí Công                    Chủ tịch Hội sinh viên trường           Trưởng ban

Đ/c Lê Thị Bích Hằng                Phó chủ tịch Hội sinh viên trường     Phó ban

Đ/c Tống Thị Khánh Duyên        Phó chủ tịch Hội sinh viên trường     Phó ban

2. Ban tổ chức:

– Đ/c Trần Hải Đăng                     LCH Phó LCH khoa QTKD              Trưởng Ban

– Đ/c Huỳnh Thị Kim Tuyền        UV BCH LCH khoa QTKD               Phó ban

– Đ/c Cao Văn Tài                         UV BCH LCH khoa QTKD              Thành viên

– Đ/c Lê Thái Định                        UV BCH LCH khoa QTKD              Thành viên

– Đ/c Xa Thị Hồng Diệp                UV BCH LCH khoa QTKD              Thành viên

– Đ/c Võ Thị Thanh Lâm               UV BCH LCH khoa QTKD              Thành viên

– Đ/c Đinh Thị Thùy Thanh           Cộng tác viên                                     Thành viên

– Đ/c Hoàng Văn Kiên                   Cộng tác viên                                     Thành viên

.

3. Tiến độ thực hiện

–          20 – 25/03/2013          : Khảo sát ý kiến, tìm hiểu thông tin, lên kế hoạch

–          25 – 30/03/2013          : Nộp kế hoạch xin ý kiến ban chỉ đạo.

–          01/04 – 13/05/2013   : Thông báo, đăng ký, chuẩn bị các nội dung

–          13/04/2013                  : Chốt danh sách đăng ký, duyệt các nội dung chuẩn bị

Ý KIẾN HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

TM. BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

TRƯỞNG BAN

TRẦN HẢI ĐĂNG