KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Cánh thư gửi đảo”

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực hướng về biên giới, hải đảo của Đoàn viên, thanh niên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015 cũng như chào mừng 65 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên (9/1/1950 – 9/1/2015), Ban Thường vụ Đoàn trường phát động cuộc thi “Cánh thư gửi đảo” với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, thể hiện lòng yêu nước, sự quan tâm đến tình hình biên giới, hải đảo cho học sinh, sinh viên trường Đại học Ngân Hàng nói riêng và học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh nói chung.

– Thông qua cuộc thi, Đoàn viên, sinh viên có cơ hội thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về những người chiến sĩ hải quân, về ngư dân ngoài biên giới, hải đảo, những con người đang âm thầm cống hiến cho đất nước nơi đầu sóng ngọn gió để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

– Là một món quà đầy ý nghĩa của Đoàn viên, sinh viên thành phố nhân dịp Tết đến xuân về nhằm động viên tinh thần cho các chiến sĩ phải đón Tết ở nơi biên giới, hải đảo xa xôi.

2. Yêu cầu:

– Những bức thư từ cuộc thi phải đến được với các anh bộ đội, đặc biệt là chiến sĩ Hải quân đang công tác tại nơi biên giới, hải đảo hoặc các phương tiện truyền thông đại chúng.

– Cuộc thi phải thu hút được đông đảo Đoàn viên và sinh viên tham gia, đặc biệt là sinh viên của trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

– Toàn thể sinh viên các khoá, các hệ đang học tập tại trường Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh.

– Học sinh, sinh viên tại các trường THPT, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

– Học sinh, sinh viên quan tâm và mong muốn thông qua chương trình gửi gắm tình cảm, những lời chúc, thăm hỏi, động viên tốt đẹp và chân thành đến các anh chiến sĩ.

– Đối với các chi đoàn trực thuộc quản lý của Đoàn khoa Tài chính: mỗi chi đoàn bắt buộc phải có ít nhất 2 bài tham gia.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh phân công Đoàn khoa Tài chính trực thuộc Đoàn trường là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai và tổ chức cuộc thi.

2. Viết thư và thiết kế thiệp xuân với chủ đề “Xuân về với chiến sĩ vùng biên giới, hải đảo”

– Thực hiện viết một lá thư tay hoặc một tấm thiệp xuân với nội dung chia sẻ và động viên các chiến sĩ chia sẻ với các chiến sĩ một mùa Tết đầy ấm áp và ý nghĩa bằng những lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa.

– Thư được viết tay bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, dung lượng không quá 1.500 từ, chữ viết đẹp, dễ nhìn, ghi rõ địa chỉ nơi gửi là vùng biên giới hoặc hải đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa.

– Tác phẩm thiệp xuân tham gia cuộc thi phải được trình bày với khổ giấy từ A4 trở xuống.

– Tác phẩm tham gia không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, ngôn từ trong sáng, chưa từng được sử dụng hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi, chương trình nào, không vi phạm bản quyền, sao chép. Ban tổ chức có quyền loại bỏ và có hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm.

– Số lượng bài dự thi: Một cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi.

– Thông tin đính kèm theo bài thi (bắt buộc): họ tên, năm sinh, lớp, địa chỉ liên lạc, điện thoại, địa chỉ email của tác giả bài viết.

– Thời gian nhận bài dự thi: 22/12/2014 đến 16/1/2015.

– Thời gian chấm bài và tổng kết: 17/1/2015 đến 22/1/2015.

2. Cách thức tham gia:

– Đối với sinh viên trường Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh, nộp bài trực tiếp tại bàn trực sảnh giảng đường A và C.

– Đối với học sinh, sinh viên khu vực lân cận, nộp bài tại Văn phòng Đoàn trường các bạn học tập.

– Đối với học sinh, sinh viên khu vực TP.HCM, bài tham gia gửi về hộp thư: Huỳnh Lưu Đức Toàn – khoa Tài Chính – số 39 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.

3. Cơ cấu giải thưởng

Mỗi hình thức tham gia có giải thưởng như sau:

* 1 giải nhất: 300.000 + giấy khen + Sách từ Ban tổ chức.

* 1 giải nhì: 200.000  + giấy khen + Sách từ Ban tổ chức.

* 1 giải ba: 100.000   + giấy khen + Sách từ Ban tổ chức.

* 1 giải thưởng cho tác phẩm có nhiều lượt bình chọn nhất qua mạng xã hội.

4. Truyền thông cho cuộc thi:

– Trực tiếp bằng văn bản và các phương tiện thông tin tại trường như: phát thanh, website, bảng tin, bảng thông báo, thông báo trực tiếp, poster tại trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM.

– Trực tiếp bằng văn bản và poster tại các trường THPT, Đại học, Cao đẳng lân cận khu vực trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM.

– Mạng xã hội, internet, website https://youth.buh.edu.vn

– Báo Tuổi trẻ.

– Clip trailer tuyên truyền cho chương trình.

5. Tổ chức trao thư và quà cho các chiến sỹ thông qua Ban thanh niên Hải quân:

– Tất cả các bức thư, thiệp xuân gửi về cho Ban tổ chức cũng như các phần quà dành tặng cho các anh đều được tập hợp và trao cho Ban Thanh niên Hải quân để gửi đến các chiến sỹ Trường Sa.

– Tổ chức lễ trao thư và trao quà cho các anh chiến sỹ Trường Sa thông qua Ban Thanh niên Hải quân tại Hội trường 36 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.

– Dự kiến tổ chức ngày 24/1/2014.

6. Công tác tổ chức:

– Trình kế hoạch xin ý kiến chỉ đạo từ các đơn vị có liên quan.

– Trình kế hoạch cho Ban Thanh niên Hải quân.

– Gửi kế hoạch đến các đơn vị trường THPT, Đại học, Cao đẳng trong khu vực lân cận trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM.

– Vận động các nhà tài trợ tham gia chương trình bằng các hình thức khác nhau như: tiền mặt, quà, tài trợ truyền thông, …

– Triển khai kế hoạch đến các Chi Đoàn, Đoàn viên, sinh viên trong toàn trường, các trường THPT, Đại học, Cao đẳng tại khu vực lận cận.

– Tổ chức truyền thông cho chương trình, đăng bài viết lên Báo Tuổi Trẻ.

– Tập hợp thư và thiệp tại các đơn vị trường học.

– Tổ chức lễ trao tặng thư, thiệp xuân và quà Tết của đơn vị cho Ban Thanh niên Hải quân.

– Tổng kết, họp rút kinh nghiệm.

IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:

1. Ban chỉ đạo:

– Th.S Nguyễn Trần Phước Bảo                   – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường

– PGS. TS Lê Thị Tuyết Hoa              – Trưởng khoa Tài chính

2. Ban tổ chức:

– Đ/c Phạm Thanh Tân              – Phó Bí thư Đoàn trường                   – Trưởng ban

– Đ/c Huỳnh Lưu Đức Toàn      – Bí thư Đoàn khoa Tài chính    – Phó ban

– Đ/c Trần Trung Hậu               – Phó Bí thư Đoàn K.Tài chính- Thành viên

– Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  – UV BCH Đoàn K.Tài chính    – Thành viên

– Đ/c Bùi Hữu Nam                   – UV BCH Đoàn K.Tài chính    – Thành viên

          Vì đây là một nội dung hoạt động quan trọng hướng về biên giới, hải đảo và chào mừng 65 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên nên rất mong các cơ sở Đoàn hội nghiêm túc triển khai kế hoạch.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 Phạm Thanh Tân