KẾ HOẠCH

Ngày hội Sinh viên Ngân hàng 2014: Tiếp nối truyền thống sinh viên Thành phố anh hùng

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA – YÊU CẦU:

1. Mục đích, ý nghĩa:

– Nhằm thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 – 2015, hướng đến chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (16/12/1976 – 16/12/2014).

– Tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các cơ sở trực thuộc truyền đạt  các hoạt động của mình trong năm học mới.

– Chào đón tân sinh viên Đại học K30, Cao đẳng K28, tạo bước tiền đề cho các bạn có cái nhìn rõ nét về các hoạt động cũng như truyền thống của sinh viên Ngân hàng.

– Trao thưởng, tuyên dương, ghi dấu ấn các hoạt động tình nguyện của sinh viên Ngân hàng năm học 2013 – 2014.

– Tạo điều kiện cho sinh viên năm nhất có cơ hội giao lưu, gắn chặt tình đoàn kết trong chi hội.

– Đưa hình ảnh, tuyên dương các Liên chi hội Sinh viên các khoa, các CLB- Đội- Nhóm trong trường.

– Đưa hình ảnh các tiêu chí sinh viên 5 tốt tới sinh viên năm nhất một cách thiết thực nhất.

– Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM nhiệm kỳ V (2014 – 2017) tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ V (2015 – 2020).

– Tuyên dương Sinh viên 5 Tốt cấp Trường, cấp Liên chi hội.

2. Yêu cầu:

– Tổ chức ngày hội an toàn, tiết kiệm đem lại cho sinh viên một sân chơi bổ ích; thu hút khoảng  5000 sinh viên tham gia.

– Trang bị cho sinh viên năm nhất những nội quy hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

– Đưa hình ảnh “Sinh viên 5 tốt” và cụ thể hóa các tiêu chí sinh viên 5 tốt cho toàn thể sinh viên toàn trường.

– Đưa hình ảnh chiến sĩ tình nguyện, hoạt động tình nguyện tiêu biểu trong năm cho toàn thể sinh viên toàn trường.

– Tạo điều kiện cho toàn thể sinh viên năm nhất hướng tới hoạt động của các CLB- Đội- Nhóm trong trường để dễ dàng tiếp cận với hoạt động của các CLB- Đội- Nhóm.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG:

– Thời gian: Thứ 7, ngày 13/12/2014, từ 08h00 đến 21h00.

– Địa điểm: 56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

– Đối tượng: Toàn thể sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy đang theo học tại Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh.

 

III. NỘI DUNG:

Ngày hội sẽ diễn ra trong một ngày 13/12/2014 bao gồm các chương trình chính sau:

  1. 1.      Khai mạc ngày hội.
  2. 2.      Từ 08h00 đến 12h30 ngày 13/12/2014:

– Chuỗi hoạt động “Trải nghiệm sinh viên 5 tốt”.

– Không gian CLB- Đội- Nhóm.

– Gian hàng trò chơi.

– Giới thiệu hình ảnh Đoàn Khoa – Liên chi Hội.

– Phố ẩm thực; Hội chợ Sale off- Handmade.

  1. 3.      Từ 13h30 đến 15h00 ngày 13/12/2014: Tổ chức cuộc thi Nhảy dân vũ.
  2. 4.      Từ 15h00 tới 17h30 ngày 13/12/2014:

– Lễ tuyên dương, trao thưởng giấy khen hoạt động tình nguyện của các tổ chức, cá nhân đã có thành tích tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các chiến dịch tình nguyện năm học 2013 – 2014.

  1. 5.      Từ 18h00 đến 21h30 ngày 13/12/2014:

– Lễ Tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2013 – 2014.

  1. 6.      Bế mạc ngày hội.

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

STT NỘI DUNG  THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1. Khai mạc Ngày Hội.  08g00 tới 08g30 Sảnh hội trường
2. Chuỗi hoạt động “Trải nghiệm sinh viên 5 tốt”. 08g00 tới 12g30 Sảnh giảng đường A
3. Không gian CLB- Đội- Nhóm.Gian hàng trò chơi.

Giới thiệu các Đoàn khoa – Liên chi hội.

08g00 tới 12g30 Sân trường đối diện giảng đường A
4. Gian hàng ẩm thực, Hội chợ Sale-Handmade. 08g00 tới 12g30 Sân trường đối diện Hội trường
5. Cuộc thi nhảy dân vũ  13g00 – 15g00 Sảnh hội trường
6. Lễ tuyên dương, trao thưởng giấy khen hoạt động tình nguyện của các tổ chức, cá nhân đã có thành tích tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các chiến dịch tình nguyện năm học 2013 – 2014. 15g00 tới 17g30 Hội trường lớn
7. Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2013 – 2014. 18g00 tới 21g30 Hội trường lớn
8. Bế mạc ngày hội  21g30 Hội trường lớn.

 

V.THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:

1. BAN CHỈ ĐẠO:

– TS. Lê Sĩ Đồng                                PBT Đảng ủy, P.Hiệu trưởng nhà trường     – Trưởng ban

– ThS. Nguyễn Trần Phước Bảo    Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường            – Phó ban

            2. BAN TỔ CHỨC:                                    

Đ/c Hoàng Trọng Hiệp                   – Chủ tịch Hội sinh viên trường                    – Trưởng ban

– Đ/c Võ Thị Như Quỳnh                   – Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường            – Phó ban

– Đ/c Nguyễn Thị Hải Lý                  – Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường            – Phó ban

Đ/c Phạm Thị Minh Khánh           – UV Ban Thư ký Hội sinh viên trường        – Thành viên

– Đ/c Nguyễn Tấn Lộc                       – UV Ban Thư ký Hội sinh viên trường        – Thành viên

– Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung        – UV Ban Thư ký Hội sinh viên trường        – Thành viên

– Đ/c Nguyễn Bình P.Khánh             – LCH phó LCH SV khoa Ngoại ngữ           – Thành viên

– Đ/c Trần Quốc Thịnh                      – LCH Trưởng LCH SV Khoa Tài chính      – Thành viên

– Đ/c Trần Thị Hằng                           – LCH Trưởng LCH SV Khoa Ngân hàng- Thành viên

– Đ/c Lê Thị Hằng                              – LCH Trưởng LCH SV Khoa KT-KT          – Thành viên

– Đ/c Trần Như Vĩnh Thọ                  – LCH Trưởng LCH SV Khoa QTKD           – Thành viên

 

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Ngày 24/11/2014 đến 29/11/2014: Lên kế hoạch.

– Ngày 29/11/2014 đến 02/12/2014: Xin ý kiến ban chỉ đạo.

– Ngày 02/12/2014 đến 07/12/2014: Phân chia công việc, tiến hành giai đoạn chuẩn bị.

– Ngày 02/12/2014 đến 07/12/2014: Tiến hành truyền thông cho ngày hội.

– Ngày 08/12/2014: Họp thành phần ban tổ chức trước khi tiến hành ngày hội.

– Ngày 13/12/2014: Tiến hành Ngày hội sinh viên Ngân Hàng 2014.

– Ngày 20/12/2014: Họp rút kinh nghiệm.


 

 

 

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

                      Hoàng Trọng Hiệp