[DHNH_BTTTT] “BUM Orientation Week 2012”– chương trình do Đoàn khoa Quản trị kinh doanh tổ chức  đã chính thức khép lại nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn còn khá lớn. Cùng phóng viên B4T cảm nhận vài dòng chia sẻ của 1 bạn Tân sinh viên khóa 28, tâm sự của cô bạn khóa 27 về những giá trị mà chương mình mang lại.

Tân sinh viên khóa 28 khoa Quản trị kinh doanh- Hành trang  đầu tiên.

B4T: Chào Dương! Là một sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Ngân hàng TPHCM, bạn cảm thấy  cuộc thi “Tự hào BUMers” đã giúp bạn như thế nào trong quá trình theo đuổi về ngành nghề mà mình đang học?

B.V.D: Giành được giải thưởng trong cuộc thi “ Tự hào BUMers” là một trong những niềm vui của tôi trong Đại học. Vốn hiểu biết về khoa Quản trị kinh doanh của tôi cũng như những sinh viên khác đều được tăng đến kể. Sự lựa chọn theo đuổi ngành này của tôi không hề sai lầm. Thông qua buổi tư vấn chọn ngành cho khóa 27 và chào đón tân sinh viên khóa 28 vừa qua  tôi đã được các thầy cô giải đáp thắc mắc về chương trình đào tạo, hiểu rõ phương pháp học đại. Những gì mà bản thân tôi được trải nghiệm tại “BUM Orientation Day 2012” sẽ là hành trang theo suốt tôi ở những bước đi sau này.

B4T: Nghe những lời chia sẻ có bạn, chắc hẳn bạn cũng có khá nhiều điều muốn chia sẻ đến Ban tổ chức chương trình đúng không nào?

B.V.D: ( Cười) Gửi đến Ban tổ chức chương trình “BUM Orientation Week 2012” nhiều lời cảm ơn. Cảm ơn Ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tân sinh viên như chúng tôi được tham gia những cuộc thi vui vẻ, cơ hội biết đến chương trình bổ ích. Tôi rất tự hào khi mình là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Chia tay những dòng tâm sự ngắn của anh chàng tân sinh viên, B4T giới thiệu đến các bạn dòng chia sẻ của cô bạn Lê Đỗ Hạnh Như – DH27QT01. Bạn đang đứng trước thời điểm quan trọng của bản thân- Lựa chọn chuyên ngành để theo học.

B4T: Chào Như! Sau khi tham dự chương trình “BUM Orientation Day 2012” bạn cảm thấy những chia sẻ của Thầy Cô đã giúp bạn như thế nào trong việc quyết chọn phân ngành cho bản thân trong thời gian sắp tới?

L.Đ.H.N: Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là tôi đã tin tưởng vào quyết định về ngành nghề mà mình đã lựa chọn. Tôi nhớ rất rõ phần tư vấn lựa chọn chuyên ngành của thầy Thụy. Những điều Thầy nói rất đúng với những nhu cầu mà sinh viên đang thiếu. Thầy đã khuyên sinh viên rằng phải chọn ngành nghề theo sở trường đừng làm theo ý thích và cũng đừng làm những gì thuộc sở đoản của mình. Việc truyền đạt cho sinh viên nhiều phương pháp học tốt và phải biết sắp sếp thời gian thật hiệu quả qua việc đổ đổ đá sỏi cát vào chai của Thầy thật ấn tượng và dễ nhớ.

B4T: Ấn tượng của bạn như thế nào khi nghe những chia sẻ của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương về Quản trị cuộc đời?

L.Đ.H.N: Phần quản trị cuộc đời của Thầy Dương đã làm cho tôi tự hổ thẹn cho chính bản thân mình vì chưa bao giờ làm đúng theo nguyên tắc quản trị cuộc đời. Câu hỏi mà Thầy đặt ra luôn hiện lên trong tôi : Quản trị là gì? Làm sao để có thể quản trị được bản thân? Tôi giờ đây phải luôn cố gắng phấn đấu để đi đến mục tiêu của bản thân. Biết cách nuôi dưỡng nhiệt huyết bằng cách giữ ước mơ của mình. “Trên con đường đi đến mục tiêu phải lấy sáng tạo là thước đo và chia nhỏ con đường để đi đến mục tiêu”. Thầy Dương đã dạy chúng tôi như thế.

B4T: Chỉ nghe bạn chia sẻ thôi cũng khiến tôi cũng cảm thấy có nhiều điều đáng suy ngẫm. Cá nhân bạn cảm thấy ấn tượng với điều gì với “BUM Orientation Week 2012” ?

L.Đ.H.N: Đó là 1 tuần lễ được đầy ý nghĩa và niềm vui. Chương trình vừa tạo ra sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên khoa quản trị nói riêng và toàn trường nói chung. Hơn nữa khoảng cách giữa các thế hệ sinh viên đã thu hẹp. Những cuộc thi đã đi qua nhưng không ai quên được đó là những tháng ngày gắn bó cùng nhau làm việc luyện tập làm việc hăng say để có được những sản phẩm tốt đẹp nhất. Cảm ơn Ban tổ chức để chắp cánh dựng xây trong tôi một tình yêu với những người bạn thân thương.

“BUM Orientation Week 2012” đã để lại trong lòng các bạn sinh viên những nét riêng như thế đó. Hi vọng rằng những chương trình sắp tới của Đoàn- Hội Khoa Quản trị kinh doanh sẽ tiếp nối thành công đã gặt hái được. Chúc cho các bạn sinh viên sẽ mang theo được hành trang đó đi trên con đường sắp tới

B4T_Phương Mi