[ĐHNH_BTTTT] Vào sáng ngày 12/10/2013, tại giảng đường C105, trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM, Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM thay mặt cụm hoạt động số 03 vinh dự đứng ra tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

Trước khi Hội nghị được diễn ra, anh Phạm Chí Công – UV Ban thường vụ Đoàn trường – Chủ tịch Hội sinh viên trường thay mặt BTC Hội nghị thực hiện Nghi thức “Phút Mặc Niệm” tưởng nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng quân vĩ đại – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nghi thức được diễn ra nghiêm trang và xúc động.

Hội nghị đã diễn ra và có sự tham dự của các lãnh đạo Thành phố; các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, đại diện Ban thư ký các trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐH Quốc Tế, ĐH Khoa Học Xã Hội – Nhân Văn, ĐH Nông Lâm, ĐH Giao thông vận tại cơ sở 2, ĐH Công Nghệ Thông Tin, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, CĐ Kinh tế Kỹ Thuật Vinatex, CĐ Tài Chính Hải Quan, CĐ Công Nghệ Thủ Đức, CĐ Xây Dựng số 2; các lãnh đạo phòng ban và BCH Đoàn Thanh niên-Hội sinh viên trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM cùng các đại biểu là các bộ Hội cấp liên chi đến từ Hội sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng thuộc cụm hoạt động số 03. Hội nghị diễn ra nhằm lấy ý kiến từ các cán bộ Hội cấp Liên chi hội về Dự thảo văn kiện toàn quốc Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam khóa IX. Từ đó tổng hợp tất cả các ý kiến, góp ý từ phía các cán bộ Hội để làm thành 1 cuốn Kỉ yếu gửi lên Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Điều này cho thấy rằng công tác Hội và phong trào sinh viên rất được quan tâm và chú trọng bởi các cán bộ Hội Thành phố.

Chủ trì hội nghị gồm có

+ Đ/c Lê Phú Lâm – Cán bộ ban thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM;

+ Đ/c Nguyễn Tất Toàn – Chủ tịch Hội sinh viên trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM, cụm trưởng cụm hoạt động số 03;

+ Đ/c Phạm Chí Công – UV Ban thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM.

Hội nghị được chia làm 02 phiên làm việc. Phiên thứ nhất là phần trình bày tham luận của các cán bộ Hội cấp Liên chi hội về Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam khóa IX. Phiên thứ nhất cớ sự trình bày tham luận từ phía Hội sinh viên trường ĐH Ngân hàng, Đại học Kinh tế – luật và bài tham luận cuối cùng của HSV trường CĐ Tài chính hải quan.

Đ/c Tạ Thị Mai Lâm – Liên chi hội phó liên chi hội sinh viên khoa Kế toán – Kiểm toán trường ĐH Ngân Hàng TPHCM đã trình bày bài tham luận số 1. Bài tham luận số 1 nói về thời cơ, thách thức, dự báo tình hình sinh viên cùng mục tiêu, phương hướng công tác hội và phong trào sinh viên. Đặc biệt, trong bài tham luận số 1 cũng nêu rõ thời cơ và thách thức khi công nghệ kỹ thuật, khoa học phát triển: “Khi công nghệ kỹ thuật, internet phát triển bên cạnh tạo cho sinh viên có cơ hội để tìm hiểu các kiến thức trong nước, ngoài nước… mở rộng tầm hiểu biết thì nó cũng đặt ra không ít thách  thức không những đối với sinh viên mà còn đối với các tổ chức quản lý, hỗ trợ sinh viên. Việc tìm hiểu nhiều kiến thức nước ngoài đặt ra một thách thức là phải tiếp thu những tinh hoa, tiếp thu có chọn lọc, không để bị đồng hóa văn hóa. Để làm được điều này đòi hỏi ở các cấp quản lý phải quan tâm sâu sát đến sinh viên, hiểu được các xu hướng phát triển của sinh viên, cũng như luôn luôn theo dõi sự phát triển của thế giới để định hướng sinh viên tiếp thu những tinh hoa phù hợp với văn hóa dân tộc ta…”

Phiên thứ hai là phần chia tổ thảo luận Dự thảo văn kiện Trung ương.

Để đóng góp xây dựng, và hoàn thiện Văn kiện Đại hội Hội sinh viên Toàn quốc lần IX , tất cả các đại biểu tham dự đại hội đều được chia thành 04 nhóm cùng nhau thảo luận và đề xuất mong muốn , nguyện vọng về các chương trình của hội sinh viên, đưa phong trào hội sinh viên tới gần hơn với sinh viên.

Trong 4 giờ làm việc, hội nghị đã thu được hơn 90 ý kiến đóng góp của đại diện sinh viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng thuộc cụm hoạt động số 03. Các ý kiến đã nêu ra được nhiều ưu điểm và hạn chế của văn kiện. Trong đó, chú trọng nhất về khẩu hiệu, vấn đề tạo môi trường rèn luyện đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt”, các hoạt động tình nguyện, nghiên cứu khoa học và đặc biệt là vấn đề đời sống sinh viên và mạng xã hội.

Kết thúc chương trình, đ/c Lê Phú Lâm – Cán bộ Thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM cũng chia sẻ và gởi lời khen ngợi về những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự đại hội.

Góp ý về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên Việt Nam khóa IX là một chương trình hết sức quan trọng đối với sinh viên Việt Nam. Chương trình là cơ hội để tạo sự tương tác giữa Hội và sinh viên, từ đó, giúp các bạn sinh viên tiếp cận trực tiếp về chủ trương, chính sách mới của Hội. Thông qua hội nghị, sinh viên có thể định hướng được chủ trương, chính sách mới, đồng thời xác định tư tưởng hành động. Tin rằng tất cả các bạn sinh viên Việt Nam sẽ ngày càng có được một môi trường lành mạnh, tích cực và sáng tạo để hoàn thiện bản thân mình.

Một số hình ảnh tai buổi lễ

Đoàn chủ tịch làm việc

Đại biểu cùng thảo luận dự thảo

Các hình ảnh tiêu biểu khác

B4T_Phương Anh