Báo Dân Trí
Theo kết quả điểm thi mà trường ĐH Ngân hàng TPHCM vừa công bố thì thí sinh Trần Nguyên Cao Lợi (SBD 373) đỗ thủ khoa vào trường với tổng điểm 26,5.
Thủ khoa Trần Nguyên Cao Lợi thi khối A vào ngành Tài chính – Ngân hàng, đạt điểm số các môn gồm: Toán 8,75 điểm, Lý 8,25 điểm và môn Hóa 9,5 điểm. Ngoài ra, trường có đến 4 á khoa cũng đạt 26 điểm và cùng thi vào ngành Tài chính – Ngân hàng trong đó em Huỳnh Tấn An (SBD 6), em Dương Quốc Nam (SBD 423) và em Huỳnh Hoàng Hải (SBD 169) cùng thi khối A còn em Nguyễn Phương Linh (SBD 1311) thi khối A1.
“Chính vì vậy, năm nay chúng tôi dự kiến sẽ lấy điểm chuẩn giảm hơn so với năm 2012 từ 3-4 điểm”, ông Minh cho biết.
Nguyên do khiến lượng TS đăng ký dự thi vào trường ĐH Ngân hàng TP.HCM năm nay thấp, theo phân tích của ông Minh thì: “Thông tin về việc tạm dừng mở ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng… chỉ là quy định của Chính phủ, Bộ GD-ĐT đối với các trường ĐH mới thành lập, tuy nhiên do bị hiểu nhầm nên lượng TS đăng ký giảm hẳn.
Thêm vào đó, công tác tuyên truyền còn mập mờ khiến cho ngành Tài chính – Ngân hàng bị “tẩy chay”;… ngoài ra, việc nhiều ngân hàng tổ chức lại cơ cấu bộ máy, giảm nhân sự khiến cho việc SV ngành Ngân hàng không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, nhiều TS mang tâm lý ngại học ngành này”.
Một hệ thống mạng không dây (Wireless) được phủ khắp khu vực 56 Hoàng Diệu II – Thủ Đức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, sinh viên nội trú và phụ huynh có thể truy cập mạng nhanh chóng để khai thác thông tin.

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/dh-ngan-hang-tphcm-du-kien-diem-chuan-se-giam-757791.htm

Báo Thanh niên

Chiều tối 22.7, sau khi công bố điểm thi, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã công bố điểm chuẩn dự kiến.

Tiến sĩ Phan Ngọc Minh, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết điểm chuẩn dự kiến ngành tài chính ngân hàng là 17. Các ngành còn lại (quản trị kinh doanh, kế toán, hệ thống thông tin quản lý, ngôn ngữ Anh) điểm chuẩn dự kiến là 16.

So với năm 2012, mức điểm chuẩn này giảm mạnh.

Điểm chuẩn các ngành năm 2012: tài chính ngân hàng 19,5; quản trị kinh doanh 19; kế toán 18; hệ thống thông tin quản lý 16 và ngôn ngữ Anh 20,5.

Cũng theo tiến sĩ Minh, với mức điểm chuẩn này trường chỉ tuyển đủ 50% chỉ tiêu (1.400 chỉ tiêu bậc ĐH). Số chỉ tiêu còn lại, trường sẽ dành xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130722/truong-dh-ngan-hang-tp-hcm-cong-bo-diem-chuan-du-kien.aspx

Báo Dân Việt

Ông Phan Ngọc Minh, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, nếu lấy bằng điểm chuẩn năm 2012 (tính luôn điểm ưu tiên), thì: ngành Ngôn ngữ Anh (20,5 điểm) chỉ có 38 TS trúng tuyển; ngành Tài chính – Ngân hàng (19,5 điểm) có 245 TS trúng tuyển; ngành Kế toán (19 điểm) có 166 TS trúng tuyển; ngành Quản trị Kinh doanh (18 điểm) có 73 TS trúng tuyển; ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (16 điểm) có 72 TS trúng tuyển. Hệ Cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng (14 điểm) chỉ có 23 TS trúng tuyển”.

Ông Minh lý giải về việc điểm chuẩn năm nay thấp: “Năm nay, lượng TS dự thi vào ĐH Ngân hàng TP.HCM là 1.345/1.976 hồ sơ đăng ký dự thi, giảm hơn 8.000 hồ sơ so với năm 2012 (gần 11.000 hồ sơ). Đây chính là nguyên nhân khiến cho tổng số TS trúng tuyển vào trường chỉ đáp ứng gần 50% chỉ tiêu, dù đã hạ điểm chuẩn”.

http://danviet.vn/20130724035922816p1c28/diem-chuan-du-kien-dh-ngan-hang-thap-vi-sao.htm

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM: Nơi đào tạo và cung cấp nhân lực hàng đầu về lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng cho cả nước

Cơ sở vật chất của Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đủ đảm bảo cho 8000 người học thường xuyên: Có 02 cơ sở đào tạo tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh và 01 cơ sở tại Quận Thủ Đức. Trong đó có 62 giảng đường với bảng trắng, máy đèn chiếu (projector) với đầy đủ các điều kiện học tập và tổ chức hội thảo.

Một hội trường 900 chỗ khang trang, hiện đại tại cơ sở Quận Thủ Đức.

Hai thư viện mới được sửa chữa lớn, mỗi nơi 150 chổ dành cho giảng viên, sinh viên, học viên nghiên cứu với hơn 40.000 bản sách các loại. Trong đó có sách, báo, tạp chí tiếng Anh, Hoa, Nhật về kinh tế, tài chính, ngân hàng… của các nhà xuất bản quốc tế. Một hệ thống gần 150 máy tính trang bị riêng cho Thư viện với mạng ADSL tốc độ cao dùng để tra cứu internet và truy cập cơ sở dữ liệu. Nhà trường còn đưa vào sử dụng hệ thống thư viện số có thể liên thông với các trường đại học trong nước. Ngoài ra thư viện còn có 2 nguồn cơ sở dữ liệu điện tử tạp chí toàn văn Wilson và Proquest bằng tiếng Anh.

Trường có 328 phòng trong khu ký túc xá dành cho sinh viên và học viên ở Quận Thủ Đức, gần khu giảng đường và thư viện, có sức chứa trên 2.600 người, trong đó có ký túc xá 4 tầng với 40 phòng đặc biệt đầy đủ tiện nghi. Hiện Trường đang tiếp tục triển khai dự án xây dựng 02 Block ký túc xá 09 tầng sức chứa khoảng 1.500 người, nâng tổng số lên khoảng 4.000 người ở.

Có 08 phòng máy tính với khoảng 400 máy có cấu hình mạnh và tốc độ cao, trong đó, 05 phòng máy tính được trang bị mới với 200 máy phục vụ học tập của sinh viên và hơn 200 máy phục vụ cho việc đào tạo kỹ thuật viên tin học của Trung tâm tin học của Trường.

Ngoài ra Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh còn có hệ thống các sân bãi phục vụ cho việc rèn luyện sức khoẻ, thể dục thể thao như: đường chạy, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng ném, bóng bàn, cầu lông. v.v

http://www.sggp.org.vn/kinhte/tugioithieu/2013/7/324092/

Trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM

http://buh.edu.vn/content.aspx?id=TS&SubId=DHCDTS&ArticleID=2885

http://buh.edu.vn/content.aspx?id=TS&SubId=DHCDTS&ArticleID=2891

Theo Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng