An toàn giao thông hiện đang là một trong những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống ngày nay. Mỗi ngày, đặc biệt vào những giờ cao điểm, có hàng triệu lượt phương tiện cùng tham gia giao thông. Theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới (WHO), ở nước ta, số người chết vì tai nạn giao thông xếp hàng thứ tư trên thế giới. Tai nạn giao thông đang là một hiểm họa rình rập hạnh phúc của mỗi gia đình. Thực trạng trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Trước hết là do cơ sở hạ tầng giao thông chưa đủ để đáp ứng, các phương tiện giao thông tăng nhanh, nhiều phương tiện kém chất lượng,… Tuy nhiên hầu hết các vụ tai nạn giao thông ở nước ta thường do lỗi của người tham gia giao thông. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông còn mang tính đối phó, không tự giác.

Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình hè 2013, ngày 02/08/2013, xã Chà Là đã tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật an toàn giao thông”. Tham gia hội thi có sự góp mặt của 9 đội thi: đội ấp Bình Linh, ấp Ninh Hưng 1, ấp Ninh Hưng 2, ấp Láng, hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, công đoàn và đội đoàn viên thanh niên với sự tham gia của các chiến sĩ mùa hè xanh tại mặt trận Chà Là. Hội thi gồm có ba phần: phần thi hiểu biết, thuyết trình và năng khiếu. Các đội thi đã mang đến cho hội thi những kiến thức về luật giao thông, các tiểu phẩm, các câu thơ, bài vè,.. dễ nhớ, dễ hiểu để góp phần nâng cao ý thức giao thông cho mọi đối tượng.

Kết thúc hội thi, đội Đoàn viên thanh niên của các chiến sĩ đã xuất sắc giành giải nhất toàn hội thi với giải nhất lý thuyết, giải nhất hùng biện và giải nhì năng khiếu. Tiếng cười vỡ òa trong niềm vui chiến thắng vì những cố gắng của các chiến sĩ. Nhưng quan trong hơn, qua hội thi này mỗi chúng tôi có thêm cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn về luật giao thông, được giao lưu với các bạn đoàn viên thanh niên, các cô, các chú, các bác trong xã. Đội sẽ được đại diện cho xã Chà Là để tham gia hội thi cấp huyện. Là những người trẻ, là lực lượng tham gia giao thông đông đảo nhất trong xã hội, chúng tôi ýthức được nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của bản thân. Không chỉ hiểu biết và tuân thủ luật mà chúng tôi còn cần phải tuyên truyền cho bạn bè, cho gia đình, cho các em, các cháu của chúng tôi về ý thức khi tham gia giao thông. Vì thế các chiến sĩ tại đây đã lồng ghép thêm chương trình giáo dục về an toàn giao thông các em học sinh trong quá trình ôn tập hè cho các em với hy vọng ý thức này sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Vậy là các chiến sĩ tại mặt trận Chà Là lại có thêm một hoạt động ý nghĩa nữa trong chiến dịch tình nguyện lần này. Những ngày xanh tình nguyện sắp kết thúc. Các chiến sĩ ơi hãy nỗ lực hết mình, hãy làm những điều thật ý nghĩa cho quê hương Chà Là nhé!

Phương Dung