“Phan Tiến Dũng – Mang cờ Việt Nam vươn cao Thế giới”

B4T: Chào anh Tiến Dũng! Trước nhất, Ban4T xin gửi lời chúc mừng Anh đã giành giành huy chương đồng nội dung Word 2010 tại cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC) diễn ra tại Mỹ. Anh có thể chia sẻ về cuộc thi cũng như những điều anh đã trải qua trong suốt thời gian chuẩn bị đến khi chiến thắng? Anh cảm thấy thế nào về kết quả mà mình đạt được?

PTD : Mình cảm thấy rất tự hào vì đã đóng góp một chút vào bề dày thành tích của trường. Khi đi thi mình cũng không gặp khó khăn nhiều vì đã được nhà trường hỗ trợ. Cuộc thi nào chẳng có chông gai, quan trọng là mình đã vượt qua chính mình và giành lấy vinh quang. Tuy nhiên mình vẫn sẽ cố gắng học tập để đạt được những kết quả tốt hơn trong tương lai.

B4T: Để đạt được huy chương đồng nội dung Word 2010 Thế giới, Anh đã học tập và nỗ lực như thế nào? Trường Đại học Ngân hàng đã tạo điều kiện cho anh như thế nào?

PTD : Ban ngày mình vẫn đi học bình thường và tối thì tham gia lớp ôn luyện của các thầy cô khoa CNTT với tài liệu được cung cấp đầy đủ. Và khi mình chẳng may rớt Visa thì BGH nhà trường đã tài trợ toàn bộ chi phí cho mình xin cấp Visa lại ở Hà Nội. Mình vô cùng biết ơn BGH và các thầy cô khoa CNTT đã tạo điều kiện tốt nhất cho mình tập trung ôn luyện và đạt được thành tích như thế. Vì vậy khi mình thực hiện bài viết này, mình muốn truyền lửa cho đàn em khóa dưới để động viên các em tích cực xây dựng thành tích nhà trường thêm rực rỡ.

B4T: Là một trong số ít sinh viên Việt Nam thi trên đất Mỹ, anh có áp lực gì không? Những lúc căng thẳng hay áp lực, ai là người anh chia sẻ cùng anh?

PTD : Mình đi thi với tâm lý khá thoải mái, mục đích học hỏi là chính nên mình cũng không có nhiều áp lực. Tuy nhiên mình vẫn thường xuyên lên mạng và chia sẻ với bạn bè và gia đình ở VN, đặc biệt là 1 bạn nữ học khoa AV :p

B4T: Khi đoạt giải, anh chia sẻ niềm vui ấy với ai đầu tiên? Cảm giác của anh khi đó ra sao?

PTD : Mỗi nội dung chỉ có 3 giải nhất, nhì, ba chứ không có đồng giải nên mình cảm thấy rất vui và rất tự hào khi Việt Nam được xướng tên trước bạn bè quốc tế. Và mình đã chia sẻ niềm vui đó như niềm vui chung của Đoàn VN tham dự cuộc thi.

B4T: Được biết trong thời gian anh tham gia thi đấu tại Mỹ, Thầy Hiệu trưởng Lý Hoàng Ánh đã đến động viên anh cùng các thí sinh khác. Những chia sẻ của Thầy giúp ích cho anh như thế nào?

PTD : Thầy đã đồng hành với chúng mình suốt vòng CK của cuộc thi, thường xuyên thăm hỏi và động viên mình và 2 bạn cùng thi giúp mình cảm thấy thoải mái hơn và giảm bớt áp lực. Nhờ vậy mà mình có thể bình tĩnh hoàn thành tốt bài thi.

B4T: Để đạt được kết quả như vậy, anh đã sắp xếp thời gian học và sinh hoạt như thế nào?

PTD : Như mình đã nêu ở trên thì các thầy cô khoa CNTT đã tạo điều kiện rất tốt cho mình tập trung ôn luyện. Mình có thể tập trung hoàn toàn khi tham gia ôn luyện cùng đội tuyển trường nên khi về nhà mình vẫn sinh hoạt và học tập bình thường.

B4T: Theo anh, để học tốt tin học văn phòng thì sinh viên nên trang bị và học như thế nào?

PTD : Theo mình thì tin học văn phòng cũng không xa lạ đối với sinh viên khối ngành KT. Tuy nhiên nếu sử dụng tốt các chức năng nâng cao hiệu quả công việc sẽ được tăng lên rất nhiều. Các bạn có thể tự tìm hiểu thông qua Internet hoặc tham dự khoá đào tạo MOS của IIG. Và mình cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm qua các cuộc thi.

B4T: Vì sao anh lại chọn trường NH và học ngành Hệ Thống Thông Tin?


PTD
: Trước đây mình tìm hiểu thì đây là ngành mới thuộc khối ngành Kinh tế, cơ hội việc làm rất rộng, lại có sự kết hợp giữa Kinh tế và CNTT, và trường ĐH Ngân Hàng là một trong những trường hàng đầu về Kinh tế ở TP.HCM.

B4T: Anh nghĩ triển vọng nghề nghiệp của ngành anh đang theo học có tốt không? Anh đã có thêm những cơ hội gì sau khi đoạt giải tại Cuộc Thi MOSWC?

PTD: Mình nghĩ cơ hội việc làm của ngành HTTT rất rộng. Theo mình biết thì có khá nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai về HTTT, và hầu hết các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đều cần HTTT để quản lý. Sau khi đoạt giải tại cuộc thi mình cũng có cơ hội tiếp cận với một số doanh nghiệp và mình thấy nhu cầu về HTTT là rất lớn.

B4T: Từ lúc mới bắt đầu đến khi đoạt giải, ắt hẳn anh đã trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp. Vậy điều gì đã gây ấn tượng cho anh nhất và khiến anh nhớ nhất?

PTD: Mình đã tham gia cuộc thi ngay từ khi còn là SV năm nhất. Trải qua 3 năm mình đã có rất nhiều kỉ niệm gắn bó với thầy cô và các anh chị em trong đội tuyển. Mỗi vòng thi, mỗi lần trao giải đều là những kỉ niệm đẹp nhất thời SV của mình. Và ở vòng CK thế giới vừa qua mình đã được gặp gỡ giao lưu với các thí sinh đến từ 87 quốc gia trên thế giới và cùng đi tham quan khắp thủ đô Washington của Mỹ.

B4T: Hiện nay có một số bạn sinh viên chỉ chú trọng đến việc có được tấm bằng tin học văn phòng mà không quan tâm đến việc ứng dụng hay sử dụng thường xuyên. Anh suy nghĩ sao về việc đó?

PTD: Theo mình thì tin học văn phòng khá phổ biến và cũng không khó để tiếp cận đối với SV. Tuy nhiên khi đi làm bạn phải xử lí số lượng lớn dữ liệu thì những chức năng nâng cao giúp công việc hiệu quả hơn và tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bằng chứng là một số doanh nghiệp đã triển khai chứng chỉ MOS mặc dù họ đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với ứng dụng tin học văn phòng.

B4T: Anh có thêm những chia sẻ nào dành cho các thế hệ sinh viên “đàn em” không? Nếu có cơ hội, anh có thể dạy một lớp cơ bản về Word 2010 cho các bạn sinh viên BUH được không ạ?

PTD: Theo mình thì việc học là quan trọng nhất. Bên cạnh đó các bạn nên tham gia các CLB, hoạt động, phong trào hay các cuộc thi. Qua đó các bạn có thể học hỏi được rất nhiều từ các anh chị khoá trên và tự tin khẳng định mình không thua kém các trường bạn.

– Nếu các bạn thật sự muốn tìm hiểu thì mình luôn sẵn sàng chia sẻ không chỉ Word mà cả Excel, Power Point. Mỗi năm trường đều tổ chức đội tuyển MOS nên các bạn muốn tìm hiểu nâng cao hơn cũng có thể tham gia.

B4T: Anh có thể cho biết thêm về hướng phát triển sắp tới của anh ?

PTD: Sắp tới mình sẽ cố gắng hoàn thành chương trình đại học. Sau đó mình sẽ nộp đơn vào các công ty phát triển về HTTT mà các thầy cô trong khoa giới thiệu. Và mình sẽ vừa làm vừa học hỏi để vươn lên những vị trí cao hơn trong ngành HTTTQL.

B4T: Cám ơn những lời tâm sự chân thành của anh Dũng. Hy vọng anh sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường tương lai phía trước.

Mọi câu hỏi hay thắc mắc mà các bạn sinh viên muốn gửi đến anh Phan Tiến Dũng, vui lòng theo đường dẫn : ban4t.buh@gmail.com

BAN 4T