[ĐHNH_BTTTT] December Dream là cuộc thi hùng biện Tiếng Anh do CLB BEE (Banking English Enthusiasts) trực thuộc Đại học Ngân Hàng TPHCM tổ chức. Với bản lĩnh, sự tự tin, niềm đam mê và vốn kiến thức Tiếng Anh, thí sinh Nguyễn Thị Thảo Nhi đã thuyết phục thành công ba vị giám khảo, vươn lên trở thành quán quân của cuộc thi. Hãy cùng phóng viên B4T tìm hiểu bí quyết thành công của nhân vật đặc biệt này nhé !

B4T: Chào bạn ! Lời đầu tiên xin chúc mừng bạn đã trở thành quán quân cuộc thi hùng biện December Dream ngày hôm nay. Bạn cảm thấy như thế nào khi là người chiến thắng của cuộc thi này ?

N.T.T.N: Chào bạn. Thật sự thì mình không nghĩ là mình có thể dành chiến thắng và cũng không nghĩ là mình có thể giành được giải thí sinh được yêu thích nhất, vì bạn bè của mình đều ở xa nên họ không thể nào tới cổ vũ cho mình được. Mình thật sự rất là bất ngờ. Tóm lại là mình cảm thấy rất vui và bất ngờ.

B4T: Vậy khó khăn lớn nhất của bạn là gì khi đến với cuộc thi này và bạn đã vươt qua nó như thế nào ?

N.T.T.N: Khi mà tụi mình có topic để đi vào vòng chung kết này thì bọn mình có khoảng 3 – 4 ngày để chuẩn bị. Khi đó, mình cảm thấy rất là chán bởi vì ngày nào mình cũng ôm các topic đó và luyện tập mà không biết phải làm như thế nào. Mình đã nói với HLV của mình rằng “Em chán lắm, em không biết phải nói gì nữa cả” thì HLV đã nói “Đó là cái mà em phải vượt qua thì em mới có thể phát triển và tốt hơn được”. Nó giống như động lực để mình cố gắng hơn và vượt qua cái cảm giác chán nản đó. Để rồi khi mình đứng trên sân khấu mình đã nói bằng tất cả những gì mình có thể.

13

Thảo Nhi tự tin trên sân khấu

B4T: Sau cuộc thi này bạn có dự định gì để phát huy cũng như nâng cao vốn Tiếng Anh của mình ?

N.T.T.N: Về khả năng Tiếng Anh thì mình cảm thấy mình có khá nhiều yếu điểm mà những yếu điểm đó các HLV đã chỉ ra cho mình rồi và mình biết những yếu điểm đó thật sự rất là lớn. Chắc chắn rằng mình sẽ dựa vào những cái đó để có thể khắc phục được.

B4T: Và câu hỏi cuối cùng dành cho bạn là bạn có lời khuyên gì gửi đến mọi người trong việc học Tiếng Anh không ?

N.T.T.N: Với việc học và nói Tiếng Anh thì cái quan trọng nhất là bạn phải có đam mê. Nhiều khi có thể bạn sẽ không được làm những điều mà bạn đam mê. Ví dụ lúc trước mình không hề thích Tiếng Anh nhưng có một người đã nói với mình rằng: Khi mà bạn không được làm cái mà bạn thích thì hãy ráng thích cái mà bạn đang làm. Thì khi đó mình đã ráng học Tiếng Anh. Mình nghĩ là bạn nào đang khó khăn với Tiếng Anh thì hãy thích nó đi rồi chắc chắn bạn sẽ thành công thôi. Chỉ cần thích thôi, cố gắng hết mình rồi các bạn sẽ làm được.

B4T: Cám ơn những lời khuyên và cám ơn bạn đã dành thời gian cho bài phỏng vấn ngắn này. Chúc bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống và thành công trên những bước đường tương lai.

B4T_Ngọc Nữ, Mây Vũ

picture2