KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Tôi là tân sinh viên”

———————————————–

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

  • Tạo điều kiện để Tân sinh viên Đại học chính quy Khóa 33 và Liên thông đại học Khóa 17 giao lưu, kết nối với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và sinh viên toàn trường.
  • Lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, cảm xúc của các bạn Tân sinh viên khi bước chân vào một môi trường mới mẻ.
  • Tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo nơi giao lưu, giúp các Tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập môi trường Đại học năng động.

II. THỜI GIAN – ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

     1. Thời gian:

  • Nhận bài dự thi:

Đối với phần thi “Khoảnh Khắc Quân Trường”: Ngày 15/09/2017 đến 0h ngày 13/10/2017.

Đối với phần thi viết “Nhật Kí Tân Sinh Viên”: Từ 15/09/2017 đến 0h ngày 13/10/2017.

  • Bình chọn: Từ ngày 16/10/2017 đến 0h ngày 15/10/2017.
  • Công bố giải: 20h, ngày 16/10/2017.

     2. Đối tượng dự thi:

Tân sinh viên Đại học chính quy Khóa 33 và Liên thông Khóa 17 trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

 

III. NỘI DUNG CUỘC THI

     1. Hạng mục thi ảnh “Khoảnh khắc quân trường”

  • Chủ đề bài dự thi:

Những hình ảnh đáng nhớ của các bạn tân sinh viên trong quá trình học tập tại khu quân sự. Đó có thể sẽ là những khoảnh khắc thú vị mà các bạn trải nghiệm tại đây, cảnh hoạt động, sinh hoạt cùng với những người bạn mới, những điều lạ lẫm mà các bạn bắt gặp, hoặc có thể  là những khung ảnh dí dỏm mô phỏng lại những tình huống đáng yêu của bạn bè hoặc của chính mình.

  • Thể loại bài dự thi:

Bài dự thi là một album ảnh, từ 3-5 hình ảnh không trùng nhau, do các bạn sinh viên tự chụp, có kèm caption rõ ràng. Thí sinh phải đặt tên cho album ảnh. Hình ảnh dự thi đẹp, chất lượng, khuyến khích sáng tạo trong việc lựa chọn góc máy và chủ đề dự thi.

  • Caption đính kèm:

– Caption ngắn gọn, truyền tải đầy đủ cảm xúc mà sinh viên muốn gửi gắm, không mắc lỗi chính tả và có dung lượng khoảng 50 – 100 từ.

– Caption giúp cho hình ảnh trở nên gần gũi hơn, đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện cảm xúc của thí sinh dự thi.

2.     Hạng mục thi viết “Nhật kí tân sinh viên”

  • Nội dung và chủ đề bài viết

Những tâm tư, tình cảm của các tân sinh viên trong những ngày đầu tiên bước vào môi trường Đại học. Đó có thể là nỗi nhớ nhà, sự bỡ ngỡ khi bắt đầu cuộc sống tự lập, sự hào hứng những ngày đầu đến trường, những kỉ niệm buồn vui của khóa học quân sự, tình bạn và những tình cảm trong sáng khác, vv…

  • Thể loại bài viết

Bài dự thi là văn xuôi hoặc thơ, vè bằng tiếng Việt, trình bày rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dung lượng 500 – 1000 từ đối với văn xuôi, không quy định dung lượng đối với thơ.

  • Ảnh minh họa đính kèm

– Tất cả bài viết đều phải gửi kèm tối thiểu 1 ảnh minh họa liên quan đến bài viết.

– Sử dụng hình ảnh đẹp, chất lượng ổn. Nội dung ảnh lành mạnh, khuyến khích những hình ảnh nghệ thuật, sáng tạo.

– Ảnh minh họa sẽ được đăng lên fanpage kèm theo bài viết, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút độc giả, góp phần làm rõ nội dung bài viết.

 

IV. CÁCH THỨC GỬI BÀI DỰ THI VÀ BÌNH CHỌN

     1. Cách thức gửi bài dự thi

Bài viết và hình ảnh minh họa lưu vào 1 folder (không chèn trực tiếp ảnh vào bài viết), nén lại và gửi về email toilatansinhvien.buh@gmail.com với tiêu đề: [TLTSV_KKQT]-TÊN TÁC PHẨM_TÊN TÁC GIẢ ( đối với hạng mục thi ảnh) và [TLTSV_NKTSV]-TÊN TÁC PHẨM_TÊN TÁC GIẢ (đối với hạng mục thi viết).

  • Quy định về bài dự thi

– Mỗi thí sinh chỉ được gửi tối đa 1 bài dự thi.

– Tác phẩm dự thi đúng thể lệ yêu cầu, có nội dung trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục; không mang màu sắc phân biệt tôn giáo, vùng miền, chính trị; không bôi xấu cá nhân, xã hội hay bày tỏ quan điểm lệch lạc.

– Đánh máy dưới dạng file doc hoặc docx, font chữ Times New Roman, size 13, trình bày đẹp mắt.

– Hình ảnh đẹp, chất lượng.

– Trong file Word bài viết phải bao gồm các thông tin bắt buộc kèm theo như: Họ tên, Lớp sinh hoạt, Mã số sinh viên, Email, Số điện thoại.

– Tác phẩm dự thi chưa từng được xuất bản hoặc đăng tải trên báo chí, chấp nhận bài viết từng được đăng trên blog hoặc trang cá nhân của tác giả.

– Ban tổ chức có quyền chọn lựa, biên tập và sử dụng lại những bài dự thi cho các mục đích quảng bá và truyền thông liên quan đến cuộc thi.

– Tác giả của bài viết là người trực tiếp gửi bài dự thi và chịu trách nhiệm về vấn đề quyền tác giả của bài viết cũng như hình ảnh.

– Mọi hành vi hack like share bị BTC phát hiện sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi ngay lập tức.

  • Cách thức bình chọn

           Phần thi bài viết “Nhật kí tân sinh viên”.

– Những bài viết hợp lệ sẽ được BTC  đăng tải lên Fanpage: BU Tôi kể này https://www.facebook.com/butoikenayb4t/?fref=ts

– Tổng điểm dựa trên lượt Like, Share trực tiếp từ Fanpage (chiếm 40% điểm, trong đó lượt share được nhân đôi số điểm) và điểm từ BGK (chiếm 60% điểm).

Phần thi ảnh “Khoảnh khắc quân trường”.

– Bình chọn trực tiếp thông qua lượt tương tác like share cùng với việc chấm điểm của BTC.

– Những bài viết hợp lệ sẽ được BTC đăng tải trên Fanpage: Ban Thông tin Truyền thông BUH – B4T: https://www.facebook.com/ban4t.buh/

– Tổng điểm dựa trên lượt Like, Share trực tiếp từ Fanpage (chiếm 40% điểm, trong đó lượt share được nhân đôi số điểm) và điểm từ BGK (chiếm 60% điểm).

 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

     1. Hạng mục thi ảnh “Khoảnh khắc quân trường”

  • 01 giải nhất: 400.000 đồng (Dành cho cá nhân có tác phẩm chiếm điểm số cao nhất)
  • 01 giải nhì: 200.000 đồng (Dành cho cá nhân có tác phẩm chiếm điểm số cao nhì)
  • 01 giải ba: 100.000 đồng (Dành cho cá nhân có tác phẩm chiếm điểm số cao thứ 3)
  • 01 giải album ảnh ấn tượng nhất: 100.000 đồng (Dành cho cá nhân có tác phẩm sáng tạo nhất)

     2. Hạng mục thi viết “Nhật kí tân sinh viên”

  • 01 giải nhất: 400.000 đồng (Dành cho cá nhân có tác phẩm chiếm điểm số cao nhất)
  • 01 giải nhì: 200.000 đồng (Dành cho cá nhân có tác phẩm chiếm điểm số cao nhì)
  • 01 giải ba: 100.000 đồng (Dành cho cá nhân có tác phẩm chiếm điểm số cao thứ 3)
  • 01giải bài viết ấn tượng nhất: 100.000 đồng (Dành cho cá nhân có tác phẩm sáng tạo nhất)

VI. BAN CHỈ ĐẠO

Đ/c Phạm Thanh Tân – Bí thư Đoàn trường Đại học Ngân hàng.

Đ/c Hoàng Trọng Hiệp – Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng.

VII. BAN TỔ CHỨC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Huỳnh Công Thành Trưởng ban tổ chức
2 Đ/c Trần Anh Dũng Phó ban tổ chức
3 Đ/c Đặng Diệu Anh Thi Thành viên
4 Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền Thành viên
5 Đ/c Nguyễn Quang Minh Thành viên
6 Đ/c Nguyễn Đình Bảo Tâm Thành viên
7 Đ/c Nguyễn Ngọc Nữ Thành viên
8 Đ/c Nguyễn Duy Linh Thành viên
9 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương Thành viên

 

VIII. BAN GIÁM KHẢO

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Phạm Thanh Tân
(Bí thư Đoàn trường)
Trưởng Ban Giám khảo
2 Đ/c Hoàng Trọng Hiệp

(Chủ tịch Hội Sinh viên trường)

Phó Ban Giám khảo
3 Đ/c Huỳnh Công Thành (Chủ nhiệm Ban Thông tin Truyền thông B4T) Thành viên
4 Đ/c Tạ Nguyễn Phương Uyên (Phó Chủ nhiệm thường trực) Thành viên
5 Đ/c Nghiêm Nam Phương (Trưởng khối Nội dung) Thành viên

 

 IX. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng truy cập:

 X. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Ngày 25/08: Lên kế hoạch cuộc thi “Tôi là Tân Sinh viên” lần II.

Ngày 30/08: Gửi kế hoạch cho Hội Sinh viên duyệt.

Ngày 06/09 – 10/09: Truyền thông cho cuộc thi.

Ngày 13/09: Bắt đầu nhận bài dự thi.