HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM

BCH HỘI SINH VIÊN ĐH NGÂN HÀNG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04  năm 2013

THÔNG BÁO

V/V Tổ chức cuộc thi “FESTIVAL SÁNG TẠO 2013”

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.Mục đích

– Nhằm thiết thực hưởng ứng chủ đề “Năm sinh viên sáng tạo” của Hội Sinh Viên thành phố.

– Nhằm tạo ra một sân chơi ý nghĩa, một cuộc thi mang tính khả thi cao, thể hiện sự sáng tạo của sinh viên Ngân hàng.

–  Tuyên dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi Festival sáng tạo tuần và Chủ đề lớn.

– Nhằm phát huy sức sáng tạo, khả năng kết hợp hoạt động giữa các cơ sở Hội (Liên chi Hội sinh viên các khoa).

– Tạo ra sân chơi bổ ích giao lưu giữa các cơ sở Hội trực thuộc Hội sinh viên trường (Liên chi Hội sinh viên các khoa, CLB –Đội Nhóm.

2. Yêu cầu

– Nội dung thiết thực, mang tính khả thi cao.

– Chương trình nghiêm chỉnh, tránh gây lãnh phí, tốn kém.

– Thực hiện nghiêm túc, khoa học, nhanh chóng, hiệu quả.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian: 01/04/2013 à 05/05/2013

2. Địa điểm:  trường ĐH Ngân Hàng TPHCM, cơ sở Thủ Đức

3. Đối tượng: toàn thể sinh viên hệ chính quy

III. NỘI DUNG

1. Các cuộc thi tuần:

a. Thời gian: từ ngày 01/04/2013 đến 21/04/2013

b. Nội dung:

Diễn ra trong vòng 03 tuần, mỗi tuần sẽ có 01 chủ đề sáng tạo trong tuần được đưa lên trang chủ của Website Đoàn – Hội và facebook của cuộc thi và thông báo tại “Góc sáng tạo” trên bảng tin văn phòng vào ngày thứ 2, đặt vật phẩm sáng tạo để sinh viên tham gia gắn trực tiếp ý tưởng sáng tạo của mình lên vật phẩm. Sinh viên sẽ tham gia dưới các hình thức sau:

+ Dán trực tiếp ý tưởng của mình lên “Vật phẩm sáng tạo” đặt trước sảnh giảng đường A để sinh viên tiện dõi theo (mỗi tuần 01 vật phẩm).

+ Post lên Fanpage “Festival sáng tạo 2013” của cuộc thi.

Thứ 6 hằng tuần, ban tổ chức sẽ thống kế và chọn ra 01 ý tưởng hay nhất đạt giải “Ý tưởng  của tuần” và:

+ Trao giấy chứng nhận kèm  giải thưởng trị giá 100.000 đồng cho cá nhân có ý tưởng xuất sắc sáng tạo nhất trong tuần.

+ Giấy chứng nhận kèm giải thưởng “Tập thể sáng tạo của tuần” cho chi Hội có nhiều thành viên tham gia nhất và có ý tưởng thiết thực, bám sát chủ đề nhất (không quá 05 ý tưởng trùng lắp nhau trong một chi Hội) trị giá 200.000 đồng.

Đồng thời  giới thiệu tất cả các ý tưởng, gương mặt  trên website Đoàn – Hội cũng như Fanpage của cuộc thi.

Các sản phẩm sáng tạo và vật phẩm sáng tạo sẽ được trưng bày trong “Triển lãm Festival sáng tạo 2013” và giải thưởng sẽ được trao vào đêm chung kết Festival sáng tạo 2013 vào ngày 04/05/2012.

2. Cuộc thi lớn:

2.1 Thời gian:

– Nhận sản phẩm: từ 01/04/2013 đến 21/04/2013

– Sơ loại: từ 22/04/2013 đến 24/04/2013.

– Thực hiện ý tưởng, làm sản phẩm trưng bày đạt giải: 25/04/2013

– Trưng bày sản phẩm sáng tạo: 03/05/2013

– Chung kết trao giải: 03/05/2013

2.2 Nội dung:

– Đưa ra 03 chủ đề cho sinh viên chọn 01 trong 03 chủ đề đó, phát triển thành một đề tài mang ý nghĩa thực tiễn, có mô hình áp dụng trong thực tế, có bài thuyết trình với đầy đủ các mục nội dung, mục đích, kết cấu, giải pháp.

– Mỗi bài dự thi nếu được vào vòng trong sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình.

– Các cá nhân, tập thể (nhóm từ 02 người trở lên) sẽ tham dự cuộc thi với các chủ đề sau:

a. Cải thiện đời sống sinh viên kí túc xá:

Tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của sinh viên kí túc xá như nâng cao môi trường sinh hoạt (bếp ăn xanh, vườn rau thông minh, kí túc xá văn minh, mô hình tự quản trong sinh viên…)

b. Mô hình quản lý tài chính trong sinh viên:

Tất cả những ý tưởng, cách thức quản lý tài chính để cân đối tài chính của cá nhân, hoặc cách kiếm thêm thu nhập từ chính giảng đường đại học, tăng thu nhập cho chính bản thân để có thêm kinh phí trang trải những sinh hoạt hằng ngày

c. Học thuật:Mô hình cải thiện học tập cho sinh viên Ngân hàng:

– Tất cả những ý tưởng liên quan đến chính chuyên ngành của các bạn sinh viên đang được đào tạo.

– Các thức học tốt một vài môn chuyên ngành khó của các ngành trong các khoa.

– Đề xuất những ý tưởng cuộc thi học thuật.

d. Truyền thông cho BUH:

Thiết kế một bộ ảnh hoặc một TVC quảng cáo cho trường ĐH Ngân Hàng TPHCM các điều kiện sau:

+ Bộ ảnh không quá 20 tấm, chấp nhận sử dụng các kĩ thuật chỉnh sửa hình ảnh

+ TVC quảng cáo dài không quá 5 phút, kèm lời bình, chất lượng đạt chuẩn để sử dụng trong các thiết bị phát hình

Lưu ý: Các ý tưởng phải có tính hiện thực (có thể ứng dụng trong thời gian ngắn hoặc dài) , được trình bày rõ ràng bằng file word và powerpoint.

Các ý tưởng được chọn vào đêm chung kết sẽ thực hiện ý tưởng của mình (bằng hỗ trợ từ ban tổ chức) trình bày sản phẩm sáng tạo của mình trên sân khấu và bảo vệ trước ban giám khảo.

2.3 Hồ sơ tham dự:

– Phiếu đăng kí theo mẫu của BTC

– Trình bày ý tưởng dưới dạng văn bản và gửi email (file word và powerpoint)

2.4: Hỗ trợ sản phẩm sáng tạo đạt giải:

Tất cả các ý tưởng sáng tạo lọt vào vòng chung kết đều được tài trợ kinh phí để hoàn thiện sản phẩm để trình bày trong triển lãm và bảo vệ trong đêm chung kết.

2.5 Cơ cấu giải thưởng:

a. Hình thức cá nhân:

– 01 giải nhất trị giá 700.000 đồng kèm giấy khen

– 02 giải nhì trị giá 500.000 đồng kèm giấy khen

– 03 giải ba trị giá 300.000 đồng kèm giấy khen

– 05 giải khuyến khích trị giá 200.000 đồng kèm giấy khen

b. Hình thức nhóm:

– 01 giải nhất trị giá 1.000.000 đồng kèm giấy khen

– 01 giải nhì trị giá 700.000 đồng kèm giấy khen

– 01 giải ba trị giá 400.000 đồng kèm giấy khen

– 01 giải khuyến khích trị giá 250.000 đồng kèm giấy khen

IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

1. Ban chỉ đạo:

PGs.TS Lý Hoàng Ánh Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường
Đ/c Nguyễn Trần Phước Bảo Đảng ủy viên- Bí thư Đoàn trường
Đ/c Phạm Chí Công Chủ tịch Hội sinh viên trường
Đ/c Lê Thị Bích Hằng Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường

2. Ban tổ chức:

Đ/c Tống Thị Khánh Duyên Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Trưởng ban tổ chức
Đ/c Ngô Hoàng Tiến Liên chi Hội phó LCHSV khoa Thị trường chứng khoán Phó ban thưởng trực
Đ/c Nguyễn Thị Ngân Hà Uỷ viên BCH Hội sinh viên Trường Phó ban tổ chức
Đ/c Lê Nhật Phong Uỷ viên BTK Hội sinh viên trường Phó ban tổ chức

Đ/c Nguyễn Trần Tiến

Liên chi Hội phó LCHSV khoa Ngân hàng quốc tế

Thành viên

Đ/c Trần Bảo Tín Liên chi Hội phó LCHSV khoa Tín dụng Thành viên
Đ/c Trần Diên Chí Liên chi Hội phó LCHSV khoa Ngoại ngữ Thành viên
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh Liên chi Hội phó LCHSV khoa Kế toán- Kiểm Toán Thành viên
Đ/c Trần Hải Đăng

Đ/c Trần Thu Hiền

Liên chi Hội phó LCHSV khoa Quản trị kinh doanh

Đại diện LCHSV khoa Công nghệ thông tin

Thành viên

Thành viên

Đ/c Lê Thị Yến Linh Phó ban Thông tin – Truyền thông Thành viên

Cùng các đồng chí trong BCH Hội sinh viên trường, BCH các Liên chi Hội sinh viên lâm thời, Ban chủ nhiệm các CLB, Đội – Nhóm trực thuộc.

V. Tiến độ thực hiện:

– 15/03/2013 à 20/03/2013: Trình kế hoạch, xin ý kiến chỉ đạo

– 21/03/2013 à22/02/2013: Họp ban tổ chức lần 1

– 23/03/2013: Họp phổ biến cho cơ sở

– 24/03/2013 à31/03/2013: Tiến hành truyền thông

– 31/03/2013: Họp ban tổ chức lần 2

– 01/04/2013 à 04/05/2013: Tổ chức cuộc thi

– 23/04/2013 à25/04/2013: Họp ban tổ chức lần 3

– 03/05/2013: Chung kết, trao giải

T.M Ban chấp hành Hội sinh viên Trường                         TM. BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch                                                                  Trưởng ban

Phạm Chí Công                                                        Tống Thị Khánh Duyên

Ý KIẾN BAN CHỈ ĐẠO