THÔNG BÁO

Cuộc thi “Nét đẹp sinh viên với cộng đồng” lần thứ VII – năm 2013

Chủ đề:  “Tự hào non sông Việt Nam”

  1. I. MỤC ĐÍCH

–   Chào mừng đợt hoạt động kỷ niệm 20 năm phong trào tình nguyện của học sinh – sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh (1993 – 2013), chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02/9 (1945 – 2013).

–   Thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Chọn ra được những đại diện tiêu biểu trong giới sinh viên Việt Nam cho vẻ đẹp hiện đại về hình thể lẫn tâm hồn của đội ngũ tri thức trẻ, làm hình tượng cho giới sinh viên, tích cực tham gia những hoạt động vì cộng đồng.

–   Tạo điều kiện giao lưu học hỏi và thể hiện khả năng giao tiếp, ứng xử, tinh thần làm việc cùng nhau, nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội về một thế hệ trẻ cống hiến, năng động, sáng tạo và đầy bản lĩnh.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1.  Đối tượng tham gia

–   Tất cả nam, nữ sinh viên hiện đang theo học tại các trường ĐH, CĐ và TCCN trên cả nước (hệ chính quy).

–   Có vẻ đẹp tự nhiên.

–   Có kết quả học tập (điểm trung bình tích lũy) từ trung bình khá trở lên.

–   Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

–   Không đang chịu bất kì hình thức kỷ luật nào của nhà trường và pháp luật.

–   Độ tuổi từ 18 – 24 (tính đến ngày 31/12/2013).

–   Chiều cao tối thiểu: Nữ: từ 1m60 trở lên; Nam: từ 1m70 trở lên.

2. Cách thức đăng ký

–   Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu), nhận tại Nhà Văn hóa sinh viên TP.Hồ Chí Minh hoặc tải trực tiếp từ website www.nvhsv.org.vn hoặc văn phòng Đoàn – Hội trường.

Đơn đăng kí: DK Net dep sinh vien 2013

–   Bản sao CMND, thẻ sinh viên, 2 ảnh (4×6) (sinh viên năm nhất nộp bản sao giấy báo nhập học).

–   Bảng điểm có xác nhận của trường.

–   Lệ phí dự thi: 100.000đ (kể cả những thí sinh được miễn vòng sơ khảo).

–   01 ảnh nghệ thuật chân dung, 01 ảnh tự nhiên toàn thân (13 x 18).

–   Thời gian nộp hồ sơ dự thi: từ 30/6/2013 đến hết ngày 26/9/2013.

–   Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về: Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh – Địa chỉ: Số 643 Điện Biên Phủ, Phường 1 Quận 3, TP.HCM.

–   Các thí sinh đạt giải nhất, nhì các cuộc thi nét đẹp sinh viên cấp trường được miễn vòng sơ khảo (nộp bản sao giấy chứng nhận của nhà trường).

  1. III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
  2. 1. Thời gian

–   Ngày 29/9/2013: Vòng sơ khảo.

–   Ngày 07/10/2013: Đạp xe đồng hành.

–   Ngày 16, 17/10/2013: Vòng bán kết.

–   Ngày 20/10/2013: Chụp ảnh ngoại cảnh.

–   Ngày 29/10/2013: Chung kết.

  1. 2. Địa điểm: Nhà văn hoá Sinh viên TP.HCM.
  2. IV. NỘI DUNG CUỘC THI
  3. 1. Vòng sơ khảo: “Yêu dân tộc Việt Nam”, gồm 03 nội dung thi:

–   Nội dung 1: Kiểm tra chiều cao, cân nặng và số đo của thí sinh.

–   Nội dung 2: Trình diễn trang phục tự chọn.

–   Nội dung 3: mỗi thí sinh tự giới thiệu bản thân, trình bày về 01 nét đặc sắc của Việt Nam (địa danh, con người, văn hóa, xã hội,…).

Ban tổ chức sẽ chọn ra tối đa 50 thí sinh (25 nam, 25 nữ) vào vòng bán  kết.

  1. 2. Vòng bán kết:  “Văn hóa dân tộc Việt”, gồm 02 nội dung thi:

–   Nội dung 1:

+ Các thí sinh sẽ chia thành 05 nhóm để vận động quyên góp cho chương trình “Tủ sách tặng đồng bào Tây Nguyên”.

+ Hoạt động đạp xe đồng hành, các thí sinh sẽ đạp xe vòng quanh tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh (có lộ trình riêng) nhằm tuyên truyền các hoạt động vì cộng đồng. Thí sinh sẽ thể hiện sự tự tin, năng động cùng tinh thần đoàn kết thông qua việc cùng nhau phối hợp trong suốt cuộc hành trình với một hoạt động đầy ý nghĩa là đến những địa điểm cụ thể thực hiện hoạt động quyên góp sách cho chương trình “Tủ sách tặng đồng bào Tây Nguyên”.

–   Nội dung 2: Thi trên sân khấu, gồm 2 phần thi:

+ Phần 1: Trình diễn trên sân khấu, thi đôi thí sinh trình diễn trang phục dân tộc mà mình chọn, thí sinh giới thiệu nét văn hóa của dân tộc đó. Các thí sinh bốc thăm để chọn trang phục dân tộc Việt Nam.

+ Phần 2: Trình diễn năng khiếu. Ở phần thi này, các thí sinh sẽ thi đơn, thí sinh tự thể hiện năng khiếu của mình: hát, nhảy, ảo thuật, múa, diễn kịch, thể thao…

Phần thi được phép nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài: múa hoạt cảnh, dụng cụ liên quan đến biểu diễn. Khuyến khích các thí sinh kết hợp dự thi.

Kết thúc vòng bán kết Ban tổ chức sẽ chọn ra tối đa 20 thí sinh (10 nam, 10 nữ) vào vòng chung kết.

  1. 3. Vòng chung kết: “Tự hào non sông Việt Nam”, gồm 02 nội dung thi:

–   Nội dung 1: Chụp ảnh nghệ thuật. Đây là phần thi thể hiện thẩm mĩ, phong cách và cá tính của thí sinh qua cách lựa chọn trang phục và tạo dáng trước ống kính với trang phục được lựa chọn. Bộ ảnh được sử dụng bình chọn trên trang mạng xã hội facebook của cuộc thi.

–   Nội dung 2: thi trên sân khấu, gồm 05 phần thi:

+ Phần 1: Trang phục dạ hội.

+ Phần 2: Thuyết trình về các vấn đề về  kinh tế, xã hội, giáo dục và văn hóa Việt Nam.

+ Phần 3: Trang phục thể thao.

+ Phần 4: Trang phục áo dài truyền thống.

+ Phần 5: Thi ứng xử (dành cho 10 thí sinh có điểm cao nhất các vòng thi)

–   Chương trình công tác xã hội “Tủ sách tặng đồng bào Tây Nguyên”.

Các thí sinh tham gia các hoạt động thăm, giao lưu với các em nhỏ ở một đơn vị tại Tây Nguyên, tặng tủ sách cho 01 làng văn hóa, tổ chức và tham gia hoạt động xã hội tại đây.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

–   02 Giải nhất (nam và nữ): 10.000.000đ/giải + vương miện/vương trượng + giấy khen.

–   02 Giải nhì (nam và nữ): 7.000.000đ/giải + giấy khen.

–   02 Giải ba (nam và nữ): 5.000.000đ/giải + giấy khen.

  • Giải phụ của cuộc thi, bao gồm: 04 giải: 2.000.000/giải.

–   Thí sinh được yêu thích nhất qua mạng xã hội.

–   Thí sinh thân thiện.

–   Thí sinh tài năng.

–  Nhóm thí sinh thuyết trình hay nhất.

  • Giải phụ của các đơn vị tài trợ:

–  Thí sinh ứng xử hay nhất.

–  Thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất.

–  Thí sinh nam, nữ ăn ảnh.

Những thí sinh thi vào vòng chung kết nhận  kỷ niệm chương và giấy chứng nhận.

–   Mọi thông tin chi tiết xin liện hệ chị Kiều My, Phòng Khoa học – Giáo dục.

ĐT: (08).62 765 208.  Email: phongkhgd@gmail.com

Nơi nhận:

Thành Đoàn TP.HCM;

Hội sinh viên TP.HCM;

– Đảng ủy – BGH các trường;

– Đoàn TN – HSV các trường;

– Thành viên BTC;

-Lưu: VP.

Thông báo đính kèm: TB Net dep sinh vien 2013

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nhung