[ĐHNN – BTTTT] Sáng ngày 15/07, Lễ ra quân Mùa hè xanh 2018 chính thức được diễn ra tại công viên Văn Lang với sự tham gia của hàng ngàn chiến sĩ đến từ các mặt trận khác nhau.

Với mục tiêu kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của lớp thanh niên trước, Mùa hè xanh năm thứ 25 sẽ thật sự bùng nổ với hàng loạt hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

PicsArt_07-16-01.25.47

Không khí của buổi lễ ra quân.

Đúng 7h chương trình bắt đầu với các tiết mục văn nghệ kết hợp giữa các ca sĩ và các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố.

PicsArt_07-16-01.30.08

Một tiết mục văn nghệ mang khí thế rất hào hùng.

Lễ ra quân năm nay có sự góp mặt của hàng loạt các lãnh đạo cấp cao như: Nguyên chủ tích nước CHXH Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Đại sứ quán các nước Malaysia, Lào,…

PicsArt_07-16-01.27.22

Đại diện Thành ủy TP.HCM đồng chí Nguyễn Thiện Nhân.

Bí thư Thành ủy được BTC mời lên phát biểu tại buổi lễ ra quân. Đầu tiên ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn Malaysia vì đã tham dự hoạt động Mùa hè xanh của thành phố năm nay. Sau đó ông nhắc lại những thành quả mà thế hệ đi trước đã làm được. Ông ghi nhận những cống hiến của các chiến sĩ và mong muốn thế hệ năm nay sẽ hết mình vì chiến dịch.

Tiếp sau đó, chỉ huy trưởng Mùa hè xanh 2018 Ngô Minh Hải lên phát biểu chính thức bắt đầu chiến dịch.

PicsArt_07-16-01.26.20

Chỉ huy trưởng nhận cờ từ lệnh xuất quân từ Bí thư Thành ủy.

Mùa hè xanh 2018 dự kiến có sự tham gia của 60.000 chiến sĩ được phân bố rộng khắp trên 14 tỉnh thành thuộc các khu vực: Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Miền Trung và Tây Nguyên.

PicsArt_07-16-01.25.12

Tất cả các mặt trận của TP.HCM năm nay.

Với sự nghiêm túc và hết mình trong công tác chuẩn bị và làm việc, tin chắc rằng Mùa hè xanh 2018 sẽ để lại rất nhiều giá trị nhân văn to lớn ngay sau khi chiến dịch kết thúc.

Chiến sĩ thông tin_Rubic Nguyên, TAQ