[ĐHNH-BTTTT] Đồng hành cùng “Chung kết Festival sáng tạo 2012 – Giai điệu tháng năm”, chúng tôi đã có những cuộc phỏng vấn với các cá nhân đạt giải tuần ở các chủ đề của cây sáng tạo. Bạn Vũ Thị Hồng Trúc đến từ lớp ĐH26NH07 đã đạt giải tuần với chủ đề “Làm sao giữ lửa trong tình yêu thời sinh viên”. Bạn Lê Anh Quang đến từ lớp CĐ24NH03 đã đạt giải tuần với chủ để “Giải pháp giải quyết trình trạng kẹt xe một cách hiệu quả nhất”. Bạn Dương Thị Cẩm Giang đến từ lớp đã đạt giải tuần với chủ đề “Làm thế nào để đưa thông tin Đoàn – Hội đến với tất cả các bạn sinh viên”. Bạn Phạm Chí Công đại diện cho tập thể ĐH26QT03 đã là tập thể đạt giải của tuần thứ 1. Các bạn đều đánh giá rất cao về tính thiết thực của cuộc thi.

Hơn cả một cuộc thi…

Đa số các bạn sinh viên biết đến cuộc thi qua Facebook, hoặc cây sáng tạo ở sảnh giảng đường khi A, thế nhưng bạn Phạm Chí Công – ban cán sự lớp ĐH26QT03 đã đưa cuộc thi đến tận lớp và vận động các bạn trong lớp tham gia. Hơn thế nữa “Ban cán sự lớp ĐH26QT01còn mang cả giấy lên tận lớp để cho các bạn tham gia và thu lại đem xuống cây sáng tạo khiến cho các bạn tham gia rất nhiệt tình”, bạn Cẩm Giang – 1 thành viên của ĐH26QT1 bộc bạch. Như vậy cuộc thi đã được truyền bá rất sâu rộng không chỉ nhờ những công tác thông tin đơn thuần từ ban tổ chức mà còn nhờ vào sự nhiệt tình từ các ban cán sự của các tập thể lớp.

Ngoài ra các chủ đề của cuộc thi cũng rất thiết thực và hấp dẫn. Các bạn đã đưa ra được những giải pháp hay cũng như các sản phẩm sáng tạo đồng thời rất thiết thực cho các vấn đề được đặt ra và cũng như các vấn đề chung của đời sống sinh viên. Cuộc thi còn là một món ăn tinh thần của  các bạn sinh viên để nói lên suy nghĩ của mình. Một chút bất ngờ, một chút may mắn của cuộc thi đã để lại những ấn tượng rất sâu sắc trong lòng các bạn sinh viên về Festival Sáng tạo 2012. Bạn Công chia sẻ: “Ban đầu mình không nghĩ chi hội lớp mình sẽ đạt giải đâu,vì trong tuần đầu tiên có rất nhiều sinh viên đính những ý tưởng của mình lên cây sáng tạo. Nhưng khi biết được tin lớp mình đoạt giải chi hội sáng tạo thì mình và cả lớp rất vui và phấn khởi. Mình cực kỳ thích vì qua cuộc thi này giúp cho lớp mình đoàn kết hơn.”

Festival Sáng tạo 2012

Giữ lửa trong tình yêu…

Đây là đề tài đầu tiên và cũng là đề tài gây sự chú ý nhiều nhất trong các đề tài, bởi nó rất sát với các bạn sinh viên đã, đang và sẽ yêu. Hầu như các bạn được phỏng vấn đều nói đề tài rất hay và nên phát triển những đề tài như thế này. Là người được giải tuần của chủ đề “Làm sao để giữ lửa trong tình yêu của thời sinh viên”, bạn Hồng Trúc chia sẻ: “Tình yêu thì không có một định nghĩa nào cụ thể, và cũng không phải là điều gì đó quá xa vời. Tình yêu chỉ là những điều đơn giản gần gũi nhưng không phải vì thế mà thiếu đi sự lãn mạn.” Bạn Cẩm Giang cũng rất hào hứng: “Mình nghĩ đây là một đề tài thú vị, mình nghĩ nên chọn những đề tài tương tự ví dụ như: Làm sao để vượt qua cơn thất tình hay Làm sao để tìm thấy niềm vui khi còn là những người độc thân vui tính.” Ngoài ra thì đề tài kẹt xe cũng là một đề tài khá thiết thực, bạn Lê Anh Quang đã chia sẻ: “Không chỉ Quang mà phần lớn các bạn cũng đã và đang là “nạn nhân” của tình rạng kẹt xe đang diễn ra hàng ngày làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày như đi học trễ, trễ hẹn với người yêu và sâu xa hơn thì tình trạng kẹt xe sẽ làm môi trường ô nghiễm hơn, lãng phí tiền của..v..v..”.

Làm thế nào để giữ lửa tình yêu thời sinh viên

Những đề xuất cho Festival sáng tạo 2013

Bạn Trúc có nhận xét: “Có rất nhiều ý kiến trái chiều về những người trực bàn, cách tổ chức, những nguồn tin đăng lên. Festival sáng tạo nên công bố những bài tham gia thi để các bạn có thể so sánh giữa những bài không đạt giải. Ngoài ra có những bài dự thi Festival với lời lẽ không được hay cho lắm, nên mình nghĩ cuộc thi có nghiêm cấm các hành vi như vậy nhằm giữ hình ảnh cho cuộc thi Festival sáng tạo”. Bạn Cẩm Giang cũng đóng góp cho cuộc thi: “Cuộc thi chưa được phổ biến rộng rãi, cuộc thi diễn ra ngắn quá, những đề tài còn hơi khô khan. Mình đề nghị thêm một số chủ đề học thuật ví dụ như “Làm thế nào để thực sự gây ấn tượng đối với nhà tuyển dụng” của ngành học quản trị chẳng hạn”.

Cuộc thi đã đạt được thành công nhất định vào tạo được những hình ảnh đẹp trong lòng các bạn sinh viên. Song, cần phải liên tục lắng nghe và phát triển cuộc thi để để có thể giữ vững và phát triển hình ảnh tốt đẹp đó.

Hấp dẫn và sáng tạo hơn nữa cùng chờ đợi festival 2013

B4T_Panda Po.

Hình ảnh: B4T