TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM

KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CLB CHỨNG KHOÁN – BUSC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO

ĐẤU TRƯỜNG TÀI CHÍNH – FBAC LẦN IV

———————–«————————-

I. SƠ LƯỢC VỀ CUỘC THI:

  1. Tên gọi:

§   Tên chính thức          : ĐẤU TRƯỜNG TÀI CHÍNH

§   Tên tiếng anh           : Finance and Banking Arena Contest – FBAC

Lịch sử:

Cuộc thi Đấu Trường Tài Chính đã trải qua 3 lần tổ chức với quy mô toàn trường với sự tham gia nhiệt tình của hơn 700 sinh viên (FBAC I – 2009),  1000 sinh viên (FBAC II – 2010). Và năm 2011 FBAC III với chủ đề “Nếu tôi là Giám đốc điều hành” mặc dù gặp vấn đề gấp rút về thời gian đăng ký chỉ 5 ngày nhưng số lượng dự thi lần III – 2011 vẫn đạt tới con số gần 600 thí sinh tham gia.  Sau 3 năm tổ chức “ Đấu Trường Tài Chính “ đã mang lại những thành công nhất định, cuộc thi như một biểu tượng truyền thống được nhắc đến khi nói về clb BUSC, đó cũng là một niềm tự hào cũng như một điểm tựa để BUSC tiếp tục phát huy và cố gắng nâng tầm cho CLB về sau.

II. MỤC ĐÍCH CUỘC THI:

–         Kỷ niệm 36 năm Thành lập Trường ĐH Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh

–         Chào mừng ngày  Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03

–          Kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Chứng khoán trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM

–          Tạo ra sự kết hợp giữa môi trường học tập, củng cố kiến thức và sân chơi hữu ích cho sinh viên trường Đại học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh

–          Nâng cao kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm và giúp các bạn sinh viên có cơ hội thể hiện quan điểm đối với các vấn đề mang tính thời sự trong lĩnh vực kinh tế tài chính.

III. NỘI DUNG:

1. Đối tượng dự thi:

Toàn thể sinh viên đang theo học tại tất cả các lớp thuộc hệ đào tạo chính quy, liên thông, tại chức của trường Đại học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh và sinh viên của một  số trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

2. Hình thức đăng ký:

–          Thời gian đăng ký: Từ ngày 04/03/2013 đến ngày 15/03/2013

–          Địa điểm đăng ký: Sảnh giảng đường A, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, 56 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức.

–           Lệ phí thi: 10.000 đ/ phiếu dự thi/ thí sinh

3. Giải thưởng TIỀN MẶT :

STT Giải Thưởng Giá trị
Vòng Loại
01 Giải nhất vòng loại 600,000 VND
02 Giải nhì vòng loại 400,000 VND
Vòng bán kết
01 Nhóm xuất sắc nhất vòng bán kết 1,000,000 VND
Vòng chung kết
01 Giải nhất 2,000,000 VND

Học bổng CFA Lv1 80%

02 Giải nhì 1,000,000 VND

Học bổng CFA Lv1 80%

03 Giải ba dành cho Thí sinh dừng chân ở vòng “Giải Mã” và có sổ điểm cao nhất 1,000,000 VND

Ngoài ra còn nhiều suất học bổng và giải thưởng có giá trị khác từ nhà tài trợ

4. Thành phần ban cố vấn :

  • Tiến sĩ Lê Thị Tuyết Hoa- Trưởng Khoa Thị Trường Chứng Khoán,
  • Thạc sĩ Lê Văn Hải- Phó Trưởng Khoa Thị Trường Chứng Khoán.
  • CN Huỳnh Quốc Khiêm- Giảng viên Khoa Thị Trường Chứng Khoán.
  • Thạc sĩ Trần Nguyễn Minh Hải- Giảng viên Khoa Thị Trường Chứng Khoán.
  • CN Nguyễn Duy Linh- Giảng viên Khoa Thị Trường Chứng Khoán.

5. Thành phần Ban giám khảo

  • Thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ – Giảng viên Khoa Thị Trường Chứng Khoán.
  • Thạc Sĩ Trần Tuấn Vinh- Giảng viên Khoa Thị Trường Chứng Khoán.
  • Phạm Lê Nhật Quang- Tổng giám đốc Việt Nam Organics, đồng sang lập quỹ VIGroup.
  • Bà Lăng Trịnh Mai Hương – Giảng viên Trung tâm đào tạo Viêt Nam duy nhất tại Liên đoàn kế toán Quốc Tế ( IFAC) ; Đại diện Việt Nam tại ủy ban Quốc tế ACCA Anh Quốc.

6. Nội dung và hình thức thi:

Vòng I: “TUYỂN CHỌN ĐẤU SĨ”
Thời gian –

Địa điểm:

7h45 Thứ Bảy, Ngày 16/03/2013

Tại giảng đường A – Trường ĐH Ngân Hàng Tp.HCM

Hình thức thi: 80 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về kinh tế – tài chính – xã hội. Thời gian:  90 phút.
Chọn ra 100 đấu sĩ có điểm số cao nhất vào vòng bán kết

(công bố danh sách vào ngày 18/03/2013).

Vòng II: “TẬP TRUNG SỨC MẠNH”
Thời gian và địa điểm: 8h ngày 23/03/2013

Tại Hội trường A006 – Trường ĐH Ngân Hàng Tp.HCM

Hình thức thi: Hành trình 1: “Bản lĩnh đấu sĩ”

100 đấu sĩ sẽ trả lời 5 câu hỏi bằng cách giơ bảng, sai quá 3 câu sẽ bị loại.

Sau khi kết thúc 5 câu hỏi đầu tiên: các đấu sĩ sẽ loại trực tiếp nhau với các câu hỏi tiếp theo để chọn ra 16 đấu sĩ bước vào hành trình tiếp theo.

Hành trình 2:  “Tinh thần đồng đội”.

Chia ngẫu nhiên 4 đội từ 16 đấu sĩ, các đội bốc thăm đề tài và chọn cặp đấu. Mỗi đội có 10 phút thảo luận, 10 phút trình bày đề tài  (đối với đội trình bày), 10 phút phản biện ( đối với đội phản biện ) và 10 phút chất vấn với BGK cho cả 2 đội.

Lưu ý: Cácđề  tàisẽ được thông báo sau khi kết thúc vòng loại.

BGK chọn 8 đấu sĩ xuất sắc nhất từ các đội vào vòng chung kết dựa trên các tiêu chí sau: Kiến thức; Khả năng phân tích; Sáng tạo; Kỹ năng: Diễn đạt và Phản biện.

Vòng III: “ĐẤU SĨ VÔ ĐỊCH”
Thời gian –

Địa điểm:

7h30, ngày 30/03/2013 tại Hội trường lớn ĐH Ngân Hàng Tp.HCM, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức thi: Vòng “Khởi động”:

Các đấu sĩ trả lời 15 câu hỏi thông qua máy tính. Thời gian 40s/câu, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm.

Chọn ra 4 đấu sĩ có số điểm cao nhất vào vòng “Giải mã”.

Vòng “Giải mã”:

Một bức tranh gồm 12 mảnh ghép, mỗi mảnh ghép ẩn chứa 1 dữ kiện liên quan đến bức tranh. Đấu sĩ chọn mảnh ghép sẽ được ưu tiên trả lời trước trong vòng 15 giây (trả lời đúng được 10d, sai không bị trừ điểm), nếu trả lời sai các thí sinh còn lại có 10 giây để nhấn chuông để trả lời (trả lời đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm).

–                Thời gian:30 giây hỏi và 15 giây trả lời/1 mảnh ghép

–                Đấu sĩ trả lời từkhóa sau khi 1-5, 6-10, 11-12 mảnh ghép được mở sẽ có số điểm tương ứng là 80 điểm – 40điểm – 20điểm.

Đấu sĩ nào trả lời sai từ chìa khóa sẽ bị loại khỏi vòng “Giải mã” ngay.

2 đấu sĩ có điểm số cao nhất từ 2 vòng thi sẽ được bước vào vòng 3.

Vòng “Đối mặt”:

Hai đấu sĩ bốc thăm tranh luận về 1 chủ đề do BTC đưa ra trong đó 1 đấu sĩ trình bày – 1 đấu sĩ phản biện.Sau đó trả lời phần chất vấn trực tiếp từ BGK, và 2 câu hỏi từ khán giả.

Lưu ý:Mỗi đấu sĩ có1 phút chuẩn bị, 3 phút trình bày hoặc phản biện.

BGK sẽ chấm điểm dựa trên tiêu chí: Nội dung (50% tổng số điểm) và khả năng trình bày phản biện (50% tổng số điểm).

Trao giải

Trao giải Nhất – Nhì dựa trên số điểm ở vòng 3.

Trao giải 3 dựa trên số điểm ở vòng 1 và 2.

Trao giải nhất đồng đội dựa trên kết quả ở vòng bán kết.

BAN TỔ CHỨC