Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đào tạo trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một trong những trường đại học công lập danh tiếng, có uy tín, nơi cung cấp nguồn nhân lực hàng đầu cho lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Nhiều thế hệ sinh viên ra trường đã và đang giữ những vị trí cao trong xã hội, nhất là trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Bên cạnh những thành tích về chuyên môn, những hoạt động phong trào của sinh viên cũng vô cùng sôi nổi. Thông qua những hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, sinh viên trường đã thể hiện được tài năng và sức sáng tạo của mình. Vì vậy qua gần 37 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo được rất nhiều sinh viên giỏi không những thành công trong lĩnh vực chuyên môn tài chính-ngân hàng mà còn thành công trong rất nhiều lĩnh vực khác. Trong số đó, nhiều gương mặt sinh viên còn đạt được nhiều thành tích nổi bật trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Diễn viên Nguyệt Ánh

Người tôi phải nhắc đến đầu tiên là diễn viên Nguyệt Ánh.  Tên thật của cô là Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô được biết đến với vai trò là diễn viên điện ảnh nổi danh sau các bộ phim như Cổng mặt trời, Thứ ba học trò, Dòng sông huynh đệ, Giấc mơ cổ tích… Từ nhiều năm nay, Nguyệt Ánh rất “đắt sô” phim.Các vai diễn mới cứ liên tục gối nhau chưa kể các phim đã quay từ một vài năm trước liên tục lên sóng khiến khán giả dễ có cảm giác bật tivi lên xem phim là gặp Nguyệt Ánh.Trong khi các nữ đồng nghiệp chịu khó trong việc đổi mới hình ảnh để ngày càng gợi cảm, sành điệu hơn thì Nguyệt Ánh bao nhiêu năm qua vẫn trung thành với phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng. Cách cô ứng xử với giới truyền thông cũng như thế: nhỏ nhẹ, lễ phép nhưng rõ ràng và không để chỗ cho scandal dù đã có lần Nguyệt Ánh bị “lôi tuột” vào cuộc đôi co tình ái. Không mong manh dễ vỡ như ngoại hình cũng như các nhân vật trên phim, điều khiến Nguyệt Ánh được nhiều đạo diễn, ê kíp làm truyền hình tín nhiệm chính là thái độ làm việc chuyên nghiệp, hết mình. Nguyệt Ánh đóng phim rất chăm và cũng nhiệt tình tham gia các chương trình truyền hình thực tế mang tính khám phá, trải nghiệm như Về trường, Bạn đường hợp ý…Nhưng không ai biết xuất thân của Nguyệt Ánh là sinh viên của trường Đại học Ngân hàng, khoa Thị trường chứng khoán. Bên cạnh vai trò là một chuyên viên tài chính, diễn viên Nguyệt Ánh đã trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Ca sĩ Đinh Hương

Chắc hẳn là không ai là không biết đến ca sĩ Đinh Hương. Trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt – The Voice 2012, Đinh Hương liên tiếp gặt hái thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng ít ai biết rằng cô đã từng là sinh viên Đại học Ngân hàng, từng là Ủy viên BCH Đoàn khoa Thị trường chứng khoán. Cô cán bộ Đoàn Đinh Thị Thanh Hương từ những ngày đầu đã thể hiện rõ năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc. Từ giải nhất Cuộc thi Tiếng hát sinh viên ngân hàng, Thanh Hương đã từng vào Top 30 Vietnam Idol năm 2007 rồi sau đó là Top 12 cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008 khu vực phía nam. Sau khi tốt nghiệp, Thanh Hương từng công tác tại Ngân hàng Techcombank nhưng vẫn theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Sau đêm phát sóng đầu tiên của Giọng hát Việt 2012 , Thanh Hương với nghệ danh mới là Đinh Hương đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả không chỉ bởi giọng hát tuyệt vời mà còn là sự cuốn hút của một cô gái trẻ tuổi đầy cá tính.

Sở hữu một chất giọng khỏe khoắn, cuốn hút, Đinh Hương dễ dàng lôi cuốn bộ tứ HLV cũng như khán giả bởi những cung bậc cảm xúc chân thực và tuyệt vời . Côđã làm “rung động” cả sân khấu âm nhạc The Voice 2012 diễn ra hôm 8/7 với “Warwick avenue”, một ca khúc tiếng Anh thuộc thể loại nhạc blue jazz khó nhằn. Cô gái 21 tuổi gốc Quảng Trị quyết định chọn Warwich Avennue để thể hiện cái “điên như chính cá tính của mình”. . Và đúng như những gì từng nói, phần trình diễn của cô gái trẻ xinh đẹp đến từ Quảng Trị quá xuất sắc đến nỗi cả bốn vị giám khảo cũng như phần đông khán giả “chết lặng” trong những giai điệu cũng như cảm xúc của bài hát.. Những bài hát mang lại thành công trong chương trình Giọng hát việt của Đinh Hương phải kể đến như: Ooh La La,Trở về,Telephone,Tình 2000,Warwick Avenue ,Forever And One…. Không chỉ trên sân khấu, Đinh Hương ở ngoài đời vẫn thật sự gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, cá tính, vừa nhiệt huyết lại có đôi chút “nổi loạn” của một cô gái thuộc thế hệ 8X. Cô tâm sự: “Tôi vào Sài Gòn từ năm 2005 để hoàn thành chương trình học tại Đại học Ngân hàng. Thực sự tôi có rất nhiều kỷ niệm trong suốt thời gian còn là một sinh viên đại học.Tình yêu âm nhạc trong tôi quá lớn là động lực cũng như cơ hội để tôi tham gia rất nhiều các hoạt động văn nghệ trong trường, các cuộc thi hay đi biểu diễn. Đôi lúc vì mải mê tham gia các hoạt động tôi gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng với đời sống cá nhân cũng như học tập tại trường.Sau hơn một năm làm việc tại ngân hàng. Tôi đã tạm ngưng công việc để theo đuổi đam mê âm nhạc”. Sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ là công chức nhưng ngay từ nhỏ, cô bé Đinh Hương đã mê nghiệp ca hát, được thăng hoa trên sân khấu luôn là mơ ước thường trực. Cũng chính bởi vậy, khi vào đại học, Hương cũng hoạt động năng nổ với chức danh bí thư lớp. Những chương trình văn nghệ ở trường đều có mặt Đinh Hương. Ngoài ra, Hương còn sáng tác ca khúc về trường, bài hát truyền thống của trường hiện giờ chính là bài hát do Đinh Hương viết tặng”Những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường đại học, Đinh Hương vừa học vừa  tranh thủ biểu diễn ở các quán cà phê, phòng trà vì đam mê.Trong suốt những năm học đại học cũng như sau này đi làm, Đinh Hương cũng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng không đạt ngôi vị cao. Đến khi tham gia Giọng hát Việt, Đinh Hương mới gây được chú ý và đánh giá cao từ bộ tứ giám khảo”. Hơn nữa, hồi còn sinh viên, Đinh Hương đã tham gia cuộc thi “Tiếng hát sinh viên ngành Ngân hàng” và đạt giải Nhất. Đó là tiền đề, là động lực để cô bé quyết tâm dấn thân vào nghiệp ca hát, dù rằng đường đi đến với công chúng yêu nhạc của Hương gặp rất nhiều khó khăn.

Sau 8 tháng kể từ khi kết thúc cuộc thi Giọng Hát Việt 2012, ngày 6/9, Á quân Đinh Hương mới chính thức ra mắt album đầu tay mang tên “Soul”. Dù trời mưa rả rích từ chiều ngày 13/9, nhưng khán giả vẫn đến rất đông để gặp gỡ Đinh Hương, lắng nghe cô tâm sự và hát những ca khúc trong sản phẩm âm nhạc mới nhất.Chọn Soul để định hình cho mình phong cách và hình ảnh riêng, Đinh Hương biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn.Giọng ca gốc Quảng Trị chấp nhận đi chậm nhưng được thỏa đam mê. Album của Đinh Hương mang tên “Soul”, với hai ý nghĩa, “Soul” vừa là thể loại âm nhạc cô theo đuổi, vừa có nghĩa “tâm hồn” trong tiếng Anh.

Nguyễn Lâm Hoàng Phúc – Thí sinh The Voice 2013

Cùng tỏa sáng trong chương trình The Voice, còn có Nguyễn Lâm Hoàng Phúc. Là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, thành viên Đội Văn nghệ xung kích, chàng sinh viên ĐH Ngân Hàng TPHCM Nguyễn Lâm Hoàng Phúc đã may mắn được HLV Quốc Trung bấm nút chọn ở những giây cuối cùng. Lần thứ 2 tìm đến Giọng hát Việt với quyết tâm “phục thù”, may mắn cuối cùng đã mỉm cười với Hoàng Phúc. Được HLV Hồng Nhung nhận xét là sở hữu giọng hát có lực và tiết tấu tốt, Hoàng Phúc đã thuyết phục nhạc sĩ Quốc Trung chọn về đội của mình khi thể hiện ca khúc đình đám Skyfall của nữ ca sĩ Adele. Với bài “Nơi ấy” của Hà Okio, Phúc lại một lần nữa thuyết phục nhạc sĩ Quốc Trung chọn mình, giúp cậu đi tiếp vào vòng liveshow. Tại vòng thi này, Hoàng Phúc đã có bài phối “Ai về sông Tương” thú vị, mang phong cách 9X, hát theo cách của mình, nói theo ngôn ngữ của mình. Thế nhưng  giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ví bài hát như một chiếc áo rộng so với Hoàng Phúc. Chàng trai này đã đọng lại trong lòng khán giả với chất giọng “lạ” và giàu cảm xúc của bản thân. Ngoài ra, anh chàng sinh viên ngân hàng này cũng nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả sau khi tập 4 vòng Giấu mặt lên sóng bởi ngoại hình điển trai và phong cách sáng sân khấu. Việc đạt được thành công ngày hôm nay một phần cũng do Nguyễn Lâm Hoàng Phúc là một chàng sinh viên năng động, thường xuyên tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật do Đoàn trường tổ chức, đặc biệt là các cuộc thi về âm nhạc, nên không gây bất ngờ cho các bạn sinh viên cùng khóa. Khi được hỏi, nếu thành công trong cuộc thi Giọng hát Việt, Hoàng Phúc sẽ chọn đi hát hay đi đúng chuyên ngành mình đang theo học, Hoàng Phúc cho rằng, việc trước mắt đó là bản thân phải cố gắng hết sức hoàn thành thật tốt cả 2 việc. Cuộc thi Giọng hát Việt – The Voice 2013 đang diễn ra những vòng đấu cuối cùng để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất, hãy cùng nhau cổ vũ cho Hoàng Phúc các bạn nhé.

Nguyễn Thụy Thùy Vân – Top 8 “Người dẫn chương trình truyền hình 2013”

Nguyễn Thụy Thùy Vân sinh 1991, quê quán Vũng Tàu. Cô là nhân viên Văn phòng Hội đồng quản trị- Ngân hàng TMCP Á Châu.Đã từng đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Free your mind” 2012, giải nhì cuộc thi “Bản lĩnh nữ sinh hiện đại” 2012, giải nhì cuộc thi “Cảm nhận về sách” 2012 khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Là sinh viên ĐH Ngân Hàng K25 vừa tốt nghiệp, cô đã có bước đột phá khi tham gia ‘’Người dẫn chương trình truyền hình 2013” và lọt vào top 8 gương mặt xuất sắc ở vòng chung kết với phần thi về lồng tiếng phim hoạt hình ở vòng bán kết đã gây ấn tượng mạnh cho người xem. Đó là sự linh hoạt xử lý tình huống, khơi gợi sự tò mò và hào hứng với khán giả. Đêm chung kết đầu tiên (20/9), cô đã thành công với phần dẫn chuyện nhẹ nhàng, tràn đầy tình cảm của Nguyễn Thụy Thùy Vân cho tiết mục cải lương “Tằm vương tơ” và có một cuộc phỏng vấn nhỏ với Chuông vàng 2006 – Võ Minh Lâm. Với sự khéo léo của Thùy Vân, phần chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất và nhập vai của Võ Minh Lâm mang lại nhiều thú vị cho khán giả. Cô tâm sự: “Trường Ngân hàng đối với chị là nơi đầy ắp kỷ niệm yêu thương, tiếc là giờ chị bận quá, không viết được. Thôi thì chị chúc các em sinh viên Ngân hàng, với bản lĩnh và sự năng động của mình, sẽ đạt nhiều thành tích không chỉ trong học tập mà còn trong các lĩnh vực khác nữa”. Chung kết 2 của cuộc thi sẽ được diễn ra vào 20g30 ngày 27/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Hãy cùng ủng hộ chị nhé !

Bên cạnh 4 gương mặt tiêu biểu nêu trên, còn có rất nhiều sinh viên ngân hàng đã và đang học tập và rèn luyện dưới mái trường danh tiếng này với tinh thần năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đầy sáng tạo và có niềm đam mê với lĩnh vực văn hóa văn nghệ, họ đang dần dần khẳng định vai trò của mình đối với xã hội, những chuyên viên tài chính thực thụ nhưng cũng rất đa tài và đầy chất nghệ sĩ.

Trần Ngọc Mai Linh