Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong ‘Giờ Trái Đất’

Các bạn trẻ đeo vòng phát sáng, cùng nhau ca hát, chơi đùa trong 60 phút Hà Nội tắt đèn hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất 2015”.

Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
19h30 ngày 22/3,  đông đảo bạn trẻ tập trung tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8 (Hà Nội) để chờ đón sự kiện Giờ Trái Đất.
Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
Trong số này hầu hết là học sinh, sinh viên và tình nguyện viên đến từ các câu lạc bộ hoạt động vì môi trường.
Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
Nét mới của chương trình năm nay là sự xuất hiện tấm pano lớn. Tại đó, giới trẻ để lại dấu ấn của mình với thông điệp ‘tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường toàn cầu’.
Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
Đúng 20h30, đèn điện trước cửa Nhà hát lớn vụt tắt. Lúc này chỉ còn ánh sáng phát ra từ vòng đeo tay của các bạn trẻ.
Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
Phố Tràng Tiền tối đen. Hà Nội đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo trong một giờ tại một số khu vực công cộng, tuyến phố chính thuộc quận Hoàn Kiếm.
Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
Nguyễn Hà Phương, sinh viên ĐH Kinh doanh & Công nghệ cùng bạn trai thắp nến.
Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
Cùng nhau hát vang các bài ca về đất nước, con người Việt Nam.
Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
Giới trẻ sáng tạo nhiều trò chơi cùng vòng phát sáng.
Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
Những cặp vợ chồng trẻ đưa con đi hưởng ứng 60 phút tiết kiệm điện của thành phố.
Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
Không ít người nước ngoài cũng hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này.
Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
Gần đó, các nhà hàng, quán cà phê trên phố Phan Chu Trinh cũng chuẩn bị sẵn nến phục vụ khách trong 60 phút cắt điện.
Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
Hàng quán trên vỉa hè các tuyến phố mang không khí khác ngày thường.
Khoảnh khắc ấn tượng của giới trẻ trong 'Giờ Trái Đất'
Điều trái ngược duy nhất là mặc dù tắt toàn bộ các thiết bị điện, đèn chiếu sáng trong khoảng một giờ (từ 20h30 đến 21h30) nhưng sân khấu trước cửa Nhà hát lớn vẫn sáng rực rỡ với các chương trình nghệ thuật.

Chương trình Giờ Trái Đất thông thường diễn ra vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

Năm nay Hà Nội tổ chức trước các tỉnh, thành một tuần. Đây là lần thứ 9 chiến dịch này được tổ chức trên thế giới và thứ 7 tại Việt Nam.

Sự kiện do Bộ Công Thương, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và các nhà tài trợ phối hợp tổ chức nhằm tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, hy vọng góp phần nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng. Sau Hà Nội, các địa phương khác trên cả nước sẽ tổ chức sự kiện này vào tối 28/3.